Tin mới

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu bạn khi tắm biển

Thứ năm, 06/05/2021, 16:16 (GMT+7)

Nhằm ghi nhận hành động dũng cảm trong công tác cứu người bị nạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã vì đã có hành động dũng cảm cứu 3 người bị nạn khi tắm biển.

Chiều 6/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh viên quên mình cứu các bạn nữ khi tắm biển ở Huế.

Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: VGP
Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: VGP

Theo đó, vào ngày 5/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 643/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, quê xóm 7, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vì đã có hành động dũng cảm cứu 3 người bị nạn tại khu vực bãi tắm biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu bạn khi tắm biển
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu bạn khi tắm biển

Để ghi nhận hành động dũng cảm quên mình cứu bạn của sinh viên Nguyễn Văn Nhã, ngày 4/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có Quyết định 976/QĐ-UBND về việc truy tặng Bằng khen của cho em Nguyễn Văn Nhã đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tối ngày 4/5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Nam sinh này đã dũng cảm đến quên mình khi cứu 3 bạn tại bãi biển Phú Thuận, huyện Phú Vang. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường
Tối ngày 4/5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Nam sinh này đã dũng cảm đến quên mình khi cứu 3 bạn tại bãi biển Phú Thuận, huyện Phú Vang. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường

Trước đó, vào ngày 4/5, Bộ GD-ĐT đã có tờ trình gửi Thủ tướng về việc đề nghị truy tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo bạn bè, thầy cô, những người cảm mến và vô cùng thương xót với tấm lòng nghĩa hiệp của cậu học trò nghèo. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường
Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo bạn bè, thầy cô, những người cảm mến và vô cùng thương xót với tấm lòng nghĩa hiệp của cậu học trò nghèo. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường

Trong tờ trình, Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã vì đã hi sinh anh dũng ngày 30/4, sau khi cứu sống 3 sinh viên khác bị Đuối nước, được nhân dân kính phục, nêu gương, học tập.

Tối cùng ngày, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ sinh viên Nguyễn Văn Nhã. 

Trong khuôn viên trường, hàng trăm ánh nến được thắp lên như để tưởng nhớ đến hành động dũng cảm, tấm lòng tốt đến quên mình của Nhã. Ảnh: PLO
Trong khuôn viên trường, hàng trăm ánh nến được thắp lên như để tưởng nhớ đến hành động dũng cảm, tấm lòng tốt đến quên mình của Nhã. Ảnh: PLO
'Lòng tốt, sự tử tế và tinh thần nhân văn, nhân ái của em sẽ không bao giờ bị lãng quên. Soi mình vào những điều tử tế của Nhã để mỗi người cần sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn - dù không làm 'hiệp sĩ', không thể là 'anh hùng' nhưng ít nhất hãy là một công nhân có ít, có ý thức, làm tròn bổn phận của mình với cộng đồng nơi mình đang sinh sống', Thầy Huỳnh Văn Chương - Phó Giám đốc Đại học Huế nghẹn ngào chia sẻ trong buổi lễ. Ảnh: PLO
"Lòng tốt, sự tử tế và tinh thần nhân văn, nhân ái của em sẽ không bao giờ bị lãng quên. Soi mình vào những điều tử tế của Nhã để mỗi người cần sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn - dù không làm "hiệp sĩ", không thể là "anh hùng" nhưng ít nhất hãy là một công nhân có ít, có ý thức, làm tròn bổn phận của mình với cộng đồng nơi mình đang sinh sống", Thầy Huỳnh Văn Chương - Phó Giám đốc Đại học Huế nghẹn ngào chia sẻ trong buổi lễ. Ảnh: PLO
Được biết Nhã là cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn. Qua lời kể của bạn bè, Nhã luôn là người sống giản dị, tình cảm, chan hòa với bạn bè. Ảnh: Tuổi Trẻ
Được biết Nhã là cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn. Qua lời kể của bạn bè, Nhã luôn là người sống giản dị, tình cảm, chan hòa với bạn bè. Ảnh: Tuổi Trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news