Tin mới

Cô gái bị bóp cổ chết trong nhà trọ, tài sản bị mất hết

Thứ sáu, 02/05/2014, 19:47 (GMT+7)

Sau 2 ngày không liên lạc được với Bích, gia đình đến phòng\ntrọ phát hiện con mình đã chết. Cửa lúc này khoá trái, nhiều tài sản có giá trị\ncủa nạn nhân bị mất.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau 2 ngày không liên lạc được với Bích, gia đình đến phòng trọ phát hiện con mình đã chết. Cửa lúc này khoá trái, nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân bị mất.

Ngày 2/5, đại tá Huỳnh Trí Thạnh - trưởng công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang truy tìm kẻ giết chết chị Bích cướp tài sản được phát hiện vào ngày 1/5.

Nạn nhân là chị H.T.B.Tr. quê Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tạm trú tại một phòng trọ trên đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp.

Theo cơ quan CSĐT, đêm 29/4 gia đình của chị Tr. nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với chị Tr..

Khoảng 18h ngày 1/5, sau gần hai ngày mất liên lạc, gia đình chị Tr. tìm đến phòng trọ thì phát hiện cửa phòng trọ khóa ngoài, bên trong phòng chị Tr. đã tử vong nằm dưới đất, mền trùm kín toàn thân.

Qua xác minh ban đầu, Công an Q.Gò Vấp xác định nạn nhân H.T.B.Tr. thuê phòng trọ sống chung với bạn trai tên Nguyễn Trọng Nhân (ngụ P.10, Q.Gò Vấp) được khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên, khi xảy ra án mạng thì Nhân đã trốn khỏi hiện trường.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do bị bóp cổ, tài sản bị mất gồm một chiếc xe máy Yamaha và một điện thoại iPhone.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CA Q.Gò Vấp cắp