Tin mới

Cơ phó làm rơi máy bay Airbus 320 đã cải sang đạo Hồi

Thứ sáu, 27/03/2015, 16:11 (GMT+7)

Theo Michael Mannheimer, một tác giả viết cho tờ German PI-News của Đức thì cơ phó Andreas Lubitz – người cố tình làm rơi máy bay Airbus 320 đã cải sang đạo Hồi và có cho riêng mình một ngày 11/9.

Theo Michael Mannheimer, một tác giả viết cho tờ German PI-News của Đức thì cơ phó Andreas Lubitz – người cố tình làm rơi máy bay Airbus 320 đã cải sang đạo Hồi và có cho riêng mình một ngày 11/9.

 

Có tin cơ phó Lubitz đã cải sang đạo Hồi

Tất cả các bằng chứng đều cho thấy cơ phó của máy bay Airbus, trong vòng 6 tháng tạm ngừng huấn luyện như là một phi công của Germanwings, đã cải sang đạo Hồi. Sau đó, viên phi công này, hoặc là theo lệnh của những phần tử Hồi giáo cực đoan, mộ đạo, hoặc là nhận được yêu cầu từ cuốn sách khủng bố - kinh Quran, đã tự mình quyết định thực hiện vụ giết người hàng loạt này.

Một ngôi đền Hồi giáo cực đoan ở Bremen đang trở thành trung tâm của cuộc điều tra. Đây là nơi việc cải đạo thường xuyên diễn ra. Lubitz, cũng như Mohammed Atta, kẻ tấn công New York, có thể đã nhận được lời chỉ dẫn trực tiếp từ vùng lân cận của ngôi đền này.

Những người cải đạo là vũ khí quan trọng nhất của Đạo Hồi. Bởi lý lịch của họ không thể hiện họ là người Hồi giáo bạo lực. Vậy là cho đến nay, viên phi công Đức này đã có cho riêng mình một ngày 11/9 nhưng cách thức đã giảm nhẹ.

Daily Mail ngày 26/3 đưa tin tức: Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn máy bay hãng Germanwings và họ đã có một “phát hiện đáng kể” tại nhà của phi công Andreas Lubitz – người cố đình lao máy bay Airbus 320 vào dãy Alps, Pháp. Cơ quan điều tra từ chối tiết lộ chi tiết bước đột phá này nhưng cho biết đó không phải là một bức thư tuyệt mệnh. Họ hy vọng sự thật sẽ được hé lộ trong vài ngày tới.

Bảo Linh (Theo michael-mannheimer.net)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news