Tin mới

Công an Ninh Bình đang làm rõ clip "tố" CSCĐ đánh người

Thứ ba, 28/07/2015, 10:08 (GMT+7)

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra làm rõ clip “tố” CSCĐ đánh người vi phạm giao thông.  Hiện, clip này được lan truyền trên mạng xã hội Facebook với tốc độ nhanh chóng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra làm rõ clip “tố” CSCĐ đánh người vi phạm giao thông.  Hiện, clip này được lan truyền trên mạng xã hội Facebook với tốc độ nhanh chóng.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài khoảng 10. Nội dung ghi lại cảnh tranh cãi giữa người dân và 1 CSGT, 1 chiến sĩ CSCĐ. Theo như người đăng tải clip đưa thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/6, tại thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.

Anh Trần Quang V., sinh năm 1993 "tố" bị CSCĐ đánh chảy máu mũi. Ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân do 1 nam thanh niên tên Trần Quang V., sinh năm 1993, sống tại địa bàn điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát nên đã xảy ra xô xát và bị chảy máu mũi.

Video:

[mecloud]kEVW5fCLX2[/mecloud]

Theo Trí Thức Trẻ đưa tin, xác nhận vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, những cán bộ có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc thuộc tổ công tác 191 của tỉnh Ninh Bình.

Theo lãnh đạo này, đây là Tổ công tác đặc biệt do tỉnh Ninh Bình thành lập ra nhằm trấn áp tội phạm. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh điều tra.

Rất đông người dân yêu cầu 2 chiến sĩ công an ở lại hiện trường, chờ cơ quan chức năng tới lập biên bản mới được rời khỏi đó. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên bước đầu cơ quan công an xác định, nam thanh niên vi phạm giao thông do không đội mũ bảo hiểm, khi gặp tổ công tác cố tình bỏ chạy.

Khi bị tổ công tác chặn lại, người vi phạm giao thông đã bị CSCĐ khi đang làm nhiệm vụ không may đã “va” vào mũi người vi phạm, khiến anh ta bị chảy máu.

Một lãnh đạo công an huyện Kim Sơn cũng cho hay, vào thời điểm trên, tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng CSGT do Công an huyện Kim Sơn huy động còn lực lượng CSCĐ do được công an tỉnh điều động tăng cường.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên đèo bạn gái tham gia giao thông, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi gặp tổ công tác đã leo lên vỉa hè để tránh việc kiểm tra hành chính, khi bị tổ công tác chặn lại thì xảy ra sự việc trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news