Tin mới

Công an nổ súng trấn áp 20 giang hồ tấn công nhà dân ở Mũi Né

Chủ nhật, 24/09/2017, 09:43 (GMT+7)

Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã buộc phải nổ súng trấn áp một nhóm 20 giang hồ xăm trổ từ Vũng Tàu vào mang theo hung khí tấn công một hộ dân địa phương.

Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã buộc phải nổ súng trấn áp một nhóm 20 giang hồ xăm trổ từ Vũng Tàu vào mang theo hung khí tấn công một hộ dân địa phương.

Theo báo Tri thức trực tuyến, Báo Giao thông, Vietnamnet, trưa ngày 22/9, ông N.Đ (hộ khẩu Hải Phòng, chủ một quán karaoke nổi tiếng tại Mũi Né) thuê 20 thanh niên xăm trổ đi trên 2 xe ô tô từ Vũng Tàu đến Mũi Né dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công một hộ dân tại khu phố Long Sơn (Mũi Né) do tranh chấp đất đai.

Bị tấn công, hộ dân này đã gọi một nhóm thanh niên có "máu mặt" tại Mũi Né đến tiếp ứng, chống trả lại nhóm thanh niên Vũng Tàu.

Hai thanh niên trong nhóm Vũng Tàu được thuê ra Phan Thiết náo loạn.

Vụ việc gây náo loạn khiến công an phường Mũi Né phải điều lực lượng xuống hiện trường và bắn nhiều phát súng chỉ thiên mới tạm thời vãn hồi trật tự.

Chưa dừng lại, đến sáng 23/9, hai nhóm thanh niên tại Vũng Tàu tiếp tục cầm hung khí tìm nhóm thanh niên địa phương để trả thù khiến nhiều người bị thương.

Chiều cùng ngày, Công an TP. Phan Thiết đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu, người đàn ông hộ khẩu Hải Phòng mua đất một hộ dân tại Mũi Né rồi lấn thêm vào đất do Nhà nước quản lý ở liền kề; thấy vậy, người dân địa phương cũng lấn phần đất công này dẫn đến tranh chấp, đánh nhau.

Vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news