Tin mới

Công an thông tin vụ vợ sát hại chồng, phân xác ở Bình Dương

Thứ ba, 19/12/2017, 10:40 (GMT+7)

"Thông thường vào dịp cuối năm tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là Bình Dương có nhiều nhà máy, xí nghiệp và người nhập cư đông. Công an tỉnh thông tin nhanh đến tới báo chí các vụ án lớn đã được công an làm rõ để người dân an tâm", đại tá Trần Văn Chính - Phó GĐ Công an tỉnh Bình Dương nói.

"Thông thường vào dịp cuối năm tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là Bình Dương có nhiều nhà máy, xí nghiệp và người nhập cư đông. Công an tỉnh thông tin nhanh đến tới báo chí các vụ án lớn đã được công an làm rõ để người dân an tâm", đại tá Trần Văn Chính - Phó GĐ Công an tỉnh Bình Dương nói. 

Tuổi Trẻ đưa tin cho hay ngày 19/12, đại tá Trần Văn Chính - Phó GĐ Công an tỉnh Bình Dương đã chủ trì buổi gặp gỡ của công an tỉnh với báo chí nhằm thông tin nhanh những vụ án phức tạp diễn ra trên địa bàn. 

Đại tá Trần Văn Chính đang cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong đó có vụ người đàn ông bị sát hại, chặt xác tại thị xã Thuận An đã được công an khám phá trong vòng 3 ngày khi được phát hiện. 

"Thông thường vào dịp cuối năm tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Bình Dương có nhiều nhà máy xí nghiệp và người nhập cư đông. Công an tỉnh thông tin nhanh tới báo chí các vụ án lớn đã được công an làm rõ để người dân an tâm", đại tá Chính nói.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ chặt đầu, phân xác chồng gây rúng động dư luận, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định người vợ là nghi phạm, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. 

Nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh  Bình Dương những lời khai của bà Diễm chỉ là từ một phía và cần được tiếp tục xác minh thêm. Thông tin người vợ còn nghi phạm nào giúp sức hay không thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. 

Vietnamnet đưa tin cho hay, khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thừa nhận là người đã gây ra cái chết của chồng mình là ông Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo lời bà Diễm, hai vợ chồng bà đã nhiều lần cái vã vì bà Diễm cho rằng chồng mình có quan hệ tình cảm bên ngoài. 

Tối ngày xảy ra án mạng, người chồng đi nhậu về thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn , cãi vã. 

Lúc này ông Tú cầm dao chém vợ nhưng bà Diễm đã lấy được dao và chém chồng tử vong. 

Sau đó bà Diễm hoảng loạn phân xác chồng thành nhiều mảnh và mang đi vứt ở nhiều nơi. 

Như thông tin đã được trước đó, tối ngày 18/12, một só người dân đã tá hỏa phát hiện một số bộ phận cơ thể người ở gần khu nhà trọ tại TX. Thuận An.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news