Tin mới

Dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ rồi giải cứu để níu kéo tình cảm

Thứ hai, 19/12/2016, 14:14 (GMT+7)

Để níu kéo tình cảm, nam thanh niên đã dựng cảnh bắt cóc người yêu cũ rồi giải cứu nhưng đã bị cô gái báo công an vì nghi ngờ.

Để níu kéo tình cảm, nam thanh niên đã dựng cảnh bắt cóc người yêu cũ rồi giải cứu nhưng đã bị cô gái báo công an vì nghi ngờ.

Theo Tuổi Trẻ và Vnexpress, nam thanh niên dàn cảnh bắt cóc người yêu là  Nguyễn Vũ Bảo Ân (23 tuổi, ngụ P.5, TP Đà Lạt).

Ân (bìa phải) cùng hai đồng phạm bị bắt. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, Ân và T.H.B.T (ngụ P.2, TP Đà Lạt) có quan hệ tình cảm được 3 năm và đã chia tay vào tháng 6/2016.

Vì còn tình cảm với T. và muốn nối lại tình cảm, Ân đã dàn dựng cảnh bắt cóc người yêu cũ rồi làm "anh hùng giải cứu mỹ nhân".

Theo đó, trước khi thực hiện kế hoạch, Ân tạo một tài khoản Facebook ảo sau đó kết bạn và hỏi mua tranh chữ thập của T.

Sau khi đồng ý bán tranh, hai người hẹn nhau giao tranh tại địa điểm vắng trên đường vào hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.

Để thực hiện kế hoạch, Ân nhờ em trai là Nguyễn Vũ Thanh Nhân và một thanh niên tên Thắng, người làm thuê cho gia đình Ân.

Khi T. tới địa điểm giao tranh, Thắng vờ ra nhận tranh còn Ân và Nhân từ phía sau bịt miệng, dùng bao trùm mặt và đẩy cô gái lên xe 7 chỗ chở đến khu vực vắng trên đèo Khánh Vĩnh.

Trên đường đi, Ân và Nhân còn lục túi nạn nhân lấy 2 điện thoại, 400.000 đồng và 2 đô la tiền Singapore.

Về đến điểm giữ nạn nhân, 3 thanh niên dùng dây trói nạn nhân rồi vờ gọi điện cho Ân thông báo T. đã bị bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc.

Sau đó, Ân xuất hiện, vờ đánh nhau với 2 thanh niên. Nhân và Thắng giả thua bỏ chạy để Ân giải cứu T.

Sau khi thoát nạn trở về nhà, suy nghĩ lại những tình huống đã xảy ra, T. cho rằng màn bắt cóc do chính Ân dựng lên nên đã báo công an.

Ngày 19/12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ Nguyễn Vũ Bảo Ân , Nguyễn Vũ Thanh Nhân và Thắng để điều tra hành vi Bắt cóc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news