Tin mới

Đang hiếp dâm trẻ em, bị bảo vệ khu phố bắt quả tang

Thứ năm, 24/04/2014, 18:13 (GMT+7)

Trong lúc Thiện đang xâm hại tình dục cháu N thì 2 bảo vệ khu phố đi ngang qua. Nghe tiếng người nói chuyện, Thiện sợ bị lộ nên buông cháu N ra rồi vừa kéo quần vừa bỏ chạy...

Trong lúc Thiện đang xâm hại tình dục cháu N thì 2 bảo vệ khu phố đi ngang qua. Nghe tiếng người nói chuyện, Thiện sợ bị lộ nên buông cháu N ra rồi vừa kéo quần vừa bỏ chạy...

Ngày 24.4, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thiện (SN 1983, ngụ quận 12, TP.HCM) 18 năm tù về tội về tội danh trên.

Vào đêm 22.1.2013, Nguyễn Xuân Thiện đi về ngang qua bãi đất trống trên đường Lê Thị Riêng (thuộc khu phố 4, phường Thới An, quận 12) thì thấy cháu T.C.Q.N (sinh năm 2003) đang dừng xe đạp trên lề đường. Thiện dừng lại, chạy tới bắt chuyện với cháu N. 

Hung thủ Nguyễn Xuân Thiện

Hung thủ Nguyễn Xuân Thiện

Khi thấy xung quanh không có ai, Thiện đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N. Lợi dụng đường vắng người, Thiện kéo cháu N vào phía trong bãi đất trống, rậm rạp cây cỏ, vật ngã cháu N nằm xuống bãi cỏ. Cháu N hoảng sợ kêu la thì bị Thiện tát vào mặt và hăm dọa sẽ đánh chết N.

Quá sợ hãi, cháu N nằm im không dám chống cự. Trong lúc Thiện đang xâm hại tình dục cháu N thì anh Nguyễn Văn Nương và anh Trịnh Mộng Hoàng (bảo vệ khu phố 4, phường Thới An, quận 12) đi ngang qua. Nghe tiếng người nói chuyện, Thiện sợ bị lộ nên buông cháu N ra rồi vừa kéo quần vừa bỏ chạy. 

Khi anh Nương lại gần bãi cỏ nhìn thấy cháu N đang nằm dưới đất không mặc quần áo liền tri hô và cùng anh Hoàng đuổi theo bắt Thiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news