Tin mới

Đề xuất Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH 

Thứ năm, 21/04/2022, 08:39 (GMT+7)

Bộ Y tế mới đây đang tiến hành dự thảo thông tư bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH trong đó đề xuất 6 nhóm ngành có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Thông tin mới nhất trên báo Người lao độngThanh Niên cho hay vào hồi tháng 9/2021, Bộ Y tế đang dự thảo xin ý kiến Thông tư bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH trong đó đề xuất 6 nhóm ngành có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Theo như dự thảo thông tư quy định bổ sung bệnh Covid-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. 

Theo hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh Covid-19 nghề nghiệp tại dự thảo này thì nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 bao gồm:

1. Những người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế. 

2. Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển, xử lý, bảo quản và tiêu huỷ mẫu SARS-CoV-2.

3. Người làm nghề, công việc trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh Covid-19 tại nhà. 

4. Người làm nghề, công việc vận chuyển, phục vụ người bệnh Covid-19.

5. Người làm nghề, công việc vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa

táng, mai táng thi hài người bệnh Covid-19.

6. Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2 gồm: Giám sát, điều tra, xác minh dịch; Nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng; Chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an; Người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đối với những trường hợp này có thời gian tiếp xúc tối thiểu một lần. 

Khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với yếu tố có hại đến thời điểm  vẫn còn khả năng phát bệnh do yếu tố có hại đó là 28 ngày. 

Chia sẻ về lý do vì sao đề xuất bổ sung bệnh Covid-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH là hết sức cần thiết và cấp bách, theo TS.BS Nguyễn Đình Trung - Trưởng khoa bệnh nghề nghiệp, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) cho biết Covid-19 hiện là bệnh truyền nhiễm nhóm A có nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu; thường xuyên xuất hiện biến thể mới với tốc độ lây lan cao trong xã hội, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu tham gia phong trào chống dịch và tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn vô cùng phức tạp...

'Khi bệnh Covid-19 được bổ sung vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH các đối tượng được thụ hưởng Chính sách này của Nhà nước họ yên tâm hơn trong công tác bởi vì đã được Nhà nước quan tâm, chăm lo tới sức khỏe, tính mạng của họ và như vậy họ sẽ không thoái thác nhiệm vụ, giúp cho Nhà nước chăm lo đời sống sức khỏe của người dân nói chung và trong các khu vực dịch bệnh được tốt hơn, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh dịch, giúp đất nước phát triển', ông Trung nhận định.

Cũng trong báo cáo đánh giá tác động của bệnh Covid-19 đối với sức khỏe con người, Bộ Y tế nhận định điều này hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy khi người lao động mắc Covid-19 sẽ bị tác động đến đa cơ quan và bộ phận trên cơ thể, để lại nhiều tổn thương khó phát hiện sau khi khỏi bệnh. Một số tài liệu di chứng của bệnh Covid-19 có thể xuất hiện sau 6 tháng sau khi khỏi bệnh và gây ra stress cho người bệnh như ám ảnh tâm thần hay rối loạn tâm thần...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news