Tin mới

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh sau dịch Covid-19

Thứ bảy, 29/10/2022, 18:43 (GMT+7)

Với việc tích cực xúc tiến, quảng bá hình ảnh, du lịch Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ sau dịch Covid-19.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khách đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm 88,8%, gấp 24,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến bằng đường bộ chiếm gần 11,2% và bằng đường biển chiếm 0,03%.

Cũng theo thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng của năm 2022 ước đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó, doanh thu du lịch lữ hành cũng có sự khởi sắc, ước tính Doanh thu khoảng 19,7 nghìn tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa: Internet
10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa: Internet

Sau dịch Covid-19, toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế đến nước ta vào những tháng cao điểm từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. 

Tại TP, HCM, nhiều doanh nghiệp đã khởi động sớm mùa du lịch Tết 2023. Theo dự báo của các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, thị trường du lịch Tết Quý Mão 2023 sẽ bùng nổ sau thời gian dài gặp nhiều hạn chế do dịch. Sở Du lịch TPHCM dự kiến đến hết năm 2022, thành phố sẽ đón khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế.

Toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế. Ảnh minh họa: VOV
Toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế. Ảnh minh họa: VOV

Trong khi đó, TP Hà Nội đặt mục tiêu năm nay sẽ đón từ 9 - 10 triệu lượt khách, trong đó, có 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế. Song tính đến tháng 9/2022, thành phố mới đón được khoảng 766 nghìn lượt khách quốc tế. Trước tình hình này,  Hà Nội đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch nội địa, thu hút khách quốc tế.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: du lịch Covid-19