Tin mới

Đi cùng kẻ cướp giật điện thoại, gặp tai nạn chết thảm

Thứ tư, 12/02/2014, 09:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi cướp được chiếc điện thoai, Tài chạy được khoảng 500m thì Lâm từ phía sau đâm vào xe gắn máy của Tài làm cả 2 ngã xuống đường. Lâm ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

(Tinmoi.vn) Sau khi cướp được chiếc điện thoai, Tài chạy được khoảng 500m thì Lâm từ phía sau đâm vào xe gắn máy của Tài làm cả 2 ngã xuống đường. Lâm ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.


Cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Anh Tài (SN 1991, trú tại Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “cướp giật tài sản”.

13h chiều 8/2, Tài gặp Đinh Hoàng Lâm (34 tuổi, ở phường 15, quận Bình Thạnh) và Hèm (hiện chưa rõ lai lịch) rủ sang khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh truy tìm Kỳ (chưa rõ lai lịch) mà Tài có mâu thuẫn trước đó. Tài, Lâm và Hèm mỗi người đi một xe gắn máy. Không tìm được Kỳ, Tài rủ Lâm, Hèm qua đường Trần Não, quận 2 vì biết Kỳ hay qua khu vực này chơi.

Đi cùng kẻ cướp giật điện thoại, gặp tai nạn chết thảm

Đối tượng Huỳnh Anh Tài tại cơ quan công an - Ảnh: ANTD

Đến đường Trần Não, P.Bình An, Q.2, Tài thấy chị P.T.N.G (SN 1990, ngụ đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9) đang đi xe máy phía trước, vừa nghe ĐTDĐ nên Tài nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Tài vượt xe, tổ chức ép xe chị G, giật ĐTDĐ rồi thoát. Chị G truy hô, đuổi theo. Tài chạy được khoảng 500m  thì Lâm chạy xe theo phía sau đâm vào xe của Tài làm cả 2 té xuống đường.

Tài vứt xe tại hiện trường, leo lên xe gắn máy của Hèm tẩu thoát. Lâm té xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não. Tài tiếp tục đón xe ôm đến bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh bán ĐTDĐ vừa cướp giật được 1 triệu đồng, sau đó bị công an bắt.

Tại CQĐT, Tài khai việc cướp giật tài sản cả ba không bàn trước, chỉ vì thấy chị G nghe điện thoại ngoài đường nên Tài nảy sinh ý định.

Được biết, Tài từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp trài sản”, vừa mãn hạn tù vào giữa tháng 9-2013.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news