Tin mới

Dịch Covid-19: Hà Nội chi gần 400 tỷ đồng chống dịch

Thứ bảy, 07/03/2020, 19:13 (GMT+7)

Để chống dịch Covid-19, Hà Nội đã chi gần 400 tỷ đồng để chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cung ứng cho trường hợp xấu nhất.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi họp khẩn bàn về chống dịch Covid-19 đêm 6/3. Ảnh: Thanh niên

Tại buổi họp sáng 7/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã chi gần 400 tỷ đồng phục vụ cho chuẩn bị cơ sở, phương tiện, trang thiết bị vật chất có thể đảm bảo cung ứng cho trường hợp xấu nhất.

"Thời gian vừa qua, ngay kể cả sau Tết, thành phố đã làm tốt công tác cung ứng, kết nối cung cầu. Lương thực, thực phẩm của đất nước, nông nghiệp của chúng ta hiện nay đáp ứng đủ cho người dân", chủ tịch Chung nói. Vì vậy, chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh người dân thủ đô không chủ quan, bình tĩnh, không nên tập trung đông người, chen lấn xô đẩy để mua hàng hóa trong lúc này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội yêu  cầu tất cả người nước ngoài và người Việt Nam từ nước ngoài về đều phải khai báo y tế. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội phải có một khu khám riêng cho các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news