Tin mới

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Đông Nam Á tăng đột biến

Thứ hai, 23/03/2020, 18:48 (GMT+7)

Hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á tăng mạnh.

Theo tin tức từ The Guardian, số ca nhiễm Covid-19 tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á đang tăng mạnh.

Thái Lan: Bộ Y tế Công cộng nước này ghi nhận 122 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 23/3, đưa tổng số ca nhiễm lên 721. Tại thủ đô Bangkok, gần như toàn bộ cơ sở kinh doanh đều được lệnh đóng cửa, khiến hàng chục nghìn công nhân phải lên tàu, xe buýt rời thành phố vào cuối tuần này.

Thái Lan tăng số ca nhiễm Covid-19 đột biến. Ảnh: Nikkei.

Campuchia: Bộ Y tế nước này xác nhận 31 trường hợp dương tính Covid-19 hôm 22/3, gồm 29 du khách Pháp, đưa số ca nhiễm tại nước này lên 86.

Malaysia hiện tại đang là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 1.518 ca nhiễm.

Phần lớn các ca nhiễm mới liên quan đến buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur, nơi có sự tham gia của 16.000 người hồi đầu tháng này. Malaysia cũng đã ghi nhận 14 ca tử vong.

Singapore, nơi ghi nhận 455 ca nhiễm với hai trường hợp tử vong đầu tiên hôm 21/3, cũng đẩy mạnh các hạn chế nhập cảnh. Quốc đảo này tuyên bố sẽ đóng biên với du khách ngắn hạn và một số lao động nước ngoài.

Tại Philippines, nước này ghi nhận 462 ca nhiễm và 33 ca tử vong, vẫn chịu lệnh phong tỏa, trong khi các cơ sở y tế của đất nước chật vật vì thiếu kit xét nghiệm và thiết bị bảo hộ.

Tại Indonesia, 579 người nhiễm nCoV, trong đó 49 ca đã tử vong. Tổng thống Joko Widodo tuần trước thừa nhận cần phải tăng cường xét nghiệm ngay lập tức. Indonesia đã biến làng vận động viên được xây dựng cho Đại hội Thể thao châu Á năm 2018 thành bệnh viện khẩn cấp với sức chứa hơn 4.000 người.

Hiện tại, Lào và Myanmar vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news