Tin mới

Dịch Covid-19: Thế giới có gần 3,5 triệu ca mắc, Mỹ hơn 67.000 BN tử vong

Chủ nhật, 03/05/2020, 09:18 (GMT+7)

Tính tới sáng ngày 3/5 (giờ VN), thế giới ghi nhận hơn 244.000 người tử vong vì Covid-19 trong gần 3,5 triệu ca nhiễm, Mỹ có ít nhất hơn 1.159.000 ca nhiễm.

Theo thống kê của WorldoMeters, tính tới sáng nay, trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận tổng cộng 3.478.152 ca nhiễm và 244.461 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 134.850 và 5.955 so với hôm qua, trong đó hơn 1,1 triệu người đã hồi phục.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19 với 319.213 ca nhiễm, tăng 3.991 so với hôm trước. Ảnh: RT

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.158.881 ca nhiễm nCoV, tăng 27.851 ca so với hôm trước, nhưng thấp hơn so với mức tăng 36.007 ca nhiễm mới hôm 1/5. Thêm 1.540 người chết vì virus SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 67.293.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu khi xác nhận thêm 1.366 ca nhiễm SARS-CoV-2, giảm nhẹ so với mức 1.781 ca hôm trước, nâng tổng người nhiễm lên 216.582, trong đó 25.100 người chết, tăng 276 ca trong 24 giờ qua.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 270 trường hợp. Ảnh: SKĐS

Italy ghi nhận thêm 1.900 ca nhiễm và 474 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 209.328 và 28.710. Ca nhiễm mới tại Italy giảm nhẹ, song số người chết tăng đáng kể so với mức 269 hôm trước. Số bệnh nhân được chăm sóc tích cực tiếp tục giảm nhẹ từ 1.578 xuống 1.539.

Anh là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới với 182.260 ca nhiễm và 28.131 ca tử vong, tăng 4.806 và 621 so với hôm trước. Nước này có tỷ lệ tử vong vì nCoV cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Trong 24h vừa qua, Pháp có thêm 166 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số tử vong lên 24.760 người. Số lượng bệnh nhân phải điều trị tích cực tiếp tục giảm, chỉ còn 3.827 người.

Tổng cộng, Pháp hiện đang điều trị cho 25.827 nhiễm COVID-19 tại các bệnh viện trên khắp cả nước.

Mặc dù tình hình dịch bệnh đã có diễn biến tích cực, nhưng nước Pháp vẫn trong tình trạng y tế đặc biệt khó khăn. Chính phủ nước này dự kiến sẽ kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp thêm 2 tháng, với nhiều biện pháp chặt chẽ nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news