Tin mới

Dịch virus Corona: Gần 20% bệnh nhân nhập viện ở Vũ Hán tử vong

Thứ ba, 11/02/2020, 14:17 (GMT+7)

Tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân nhập viện do nhiễm virus Corona tại tâm dịch Vũ Hán là gần 20%.

Theo kết quả tổng hợp của các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia, London cho biết, tỷ lệ tử vong trong trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc (tâm dịch) là 18%, nhưng họ cảnh báo rằng có "sự không chắc chắn cao" với con số này.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo số ca tử vong cả nước là 108, 2.478 trường hợp nhiễm mới. Trung Quốc đại lục hiện có 1.016 ca tử vong, 42.638 ca nhiễm và 3.344 người đã được chữa khỏi.

Họ cho rằng tỷ lệ tử vong chung có thể thấp hơn nhiều 1% vì chỉ những trường hợp nghiêm trọng nhất của bệnh ở Trung Quốc được xét nghiệm. Các ước tính được công bố khi số liệu mới nhất cho thấy hơn 40.000 người mắc bệnh trên toàn thế giới và hơn 1.000 người đã chết.

Trong bối cảnh Trung Quốc đã có hơn 1.000 người chết vì virus, 2 quan chức y tế ở Hồ Bắc, tâm điểm của dịch virus corona chủng mới, bị thay thế bởi một quan chức trung ương.

Theo Telegraph, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong chung do căn bệnh bên ngoài Trung Quốc có lẽ là khoảng 1%. Khi các quốc gia tìm kiếm các trường hợp nhiễm 2019-nCov, họ đã xét nghiệm những người có một loạt triệu chứng hô hấp, một số chỉ có biểu hiện nhẹ.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến sáng 11/2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:
Tổng số trường hợp mắc: 43.102, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 42.638. Tổng số trường hợp tử vong: 1.018. Trong đó, Trung Quốc đại lục: 1.016. Ảnh: Bộ Y tế

Ở Trung Quốc, chỉ có những người bị viêm phổi được xét nghiệm nên chỉ những trường hợp nặng mới được chọn, điều này giải thích tỷ lệ tử vong cao hơn tại đây.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia ước tính rằng 1,3% người dân ở Vũ Hán bị nhiễm bệnh vào ngày 31/1, nhưng so sánh con số này với các trường hợp được xác nhận, họ tin rằng chỉ có một trong số 19 người này được xét nghiệm bệnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news