Tin mới

Điểm mặt 5 triệu chứng không điển hình của Covid-19

Thứ hai, 06/04/2020, 15:38 (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu và các bác sĩ hiện đã xác định nhiều triệu chứng đặc trưng cho đại dịch Covid-19.

1. Khó ở, lú lẫn

Trong một báo cáo được đưa ra khi nghiên cứu tại một viện dưỡng lão ở Washington, gần 1/3 số người lưu trú có kết quả dương tính với virus corona cùng một số ít bệnh nhân có triệu chứng bất thường như khó ở, khó chịu, lú lẫn.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho rằng lý lẫn nghiêm trọng, khó thức dậy hoặc không thể tỉnh táo cũng được xem là một trong những dấu hiệu cảnh báo.

2. Tiêu chảy và buồn nôn

Trong báo cáo trước đây trên trang Business Insider  cho thấy có khoảng 10% bệnh nhân virus corona đã gặp phải một số triệu chứng tiêu hoá, gồm tiêu chảy và buồn nôn.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tờ The Lancet, cho thấy chỉ có 3% bệnh nhân Trung Quốc bị tiêu chảy.

Ngoài ra cũng theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO có khoảng 5% số người nhiễm bị buồn nôn.

3. Nhức đầu và chóng mặt

Nhiều triệu chứng không điển hình của Covid-19. Ảnh: Internet

Tình trạng nhức đầu được báo cáo bởi khoảng 8% bệnh nhân nhiễm Covid-19.

4. Chảy nước mũi, đau họng

Nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị nghẹt mũi hoặc sổ mũi, theo WHO. 
Triệu chứng chảy nước mũi và đau họng nhiều khả năng cũng là triệu chứng phổ biến của các bệnh khác như dị ứng, cảm lạnh.

5.Ớn lạnh và đau cơ

Ớn lạnh và đau cơ được xem là triệu chứng của nhiều bệnh trong đó có cúm, ớn lạnh và đau cơ.

Báo cáo của WHO cho thấy tần suất của các triệu chứng này không rõ ràng khi chỉ khoảng 11% những người được nghiên cứu cho báo cáo có ớn lạnh trong khi 14% báo có cáo đau cơ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news