Tin mới

Điều bất ngờ trong danh sách chia tiền thưởng của tuyển nữ Việt Nam

Thứ năm, 16/01/2020, 16:18 (GMT+7)

Tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đang là một trong những điều được đông đảo những người hâm mộ quan tâm.

Câu chuyện về tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 30 hiện đang là một trong những điều được những người hâm mộ quan tâm.

Nhiều người hâm mộ khá nhạc nhiên khi HLV Mai Đứu Chung không chấp nhận cung cấp danh sách chia tiền thường cho một doanh nghiệp.

Thậm chí sau đó, ông cũng từ chối trực tiếp chuyện nhận tiền từ doanh nghiệp đó dù họ mang đến tận nơi để trao tặng.

Nhiều người tò mò danh sách chia tiền của tuyển nữ Việt Nam có gì đặc biệt.

Tuyển nữ Việt Nam đạt được thành tích hơn kỳ vọng. Ảnh: Internet

Saostar cho hay theo nguồn tin riêng, danh sách chia tiền của tuyển nữ Việt Nam được phân loại với 5 mức gồm: A, A-, B, B– và C. Cụ thể, khung điểm chia tiền thưởng của tuyển nữ Việt Nam như sau:

Mức A (10 điểm) gồm 12 người: HLV Mai Đức Chung và 11 cầu thủ đá chính (Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Thị Tươi và Thái Thị Thảo).

Mức A- (8 điểm) gồm 9 người: Hai cầu thủ (Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Vạn), 7 thành viên ban huấn luyện.

Mức B (7 điểm) gồm 4 người: Trần Thị Trinh, Khổng Thị Hằng, Hoàng Thị Loan và Vũ Thị Nhung.
Mức B- (6 điểm) gồm 3 người: Trần Nguyễn Bảo Châu, Trần Thị Phương Thảo và Vũ Thị Thúy.
Mức C (5 điểm) 2 người: Lương Thị Thúy và Lê Thị Diễm My.

Điều đáng chú ý nhất là thành phần ban huấn luyện đều được hưởng mức điểm A-, trừ HLV Mai Đức Chung ở mức điểm A. Trong số 9 thành viên ở mức A-, người được nhắc đến nhiều nhất là Trần Thị Bích Hạnh.

Bà Trần Thị Bích Hạnh là cán bộ của VFF, chuyên lo giấy tờ cho tuyển nữ Việt Nam đi thi đấu và chỉ theo đội khi có giải đấu diễn ra.

Liên quan đến câu chuyện tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam, đã có khá nhiều ồn ào không hay.

Trong số đó phải kể đến SEA Games năm 2017 khi tuyển nữ Việt Nam được thưởng tivi nhưng nhà tài trợ chỉ cho 20 cầu thủ, còn toàn đội tính cả thành viên ban huấn luyện lên 29 người.
Sau đó, một đề xuất khá dị được đưa ra là cầu thủ nữ đóng tiền để mua tivi cho các thành viên ban huấn luyện.

Có thể thấy, 2 kỳ SEA Games xảy ra với nhiều ồn ào liên quan đến chuyện tiền thưởng dành cho bóng đá nữ Việt Nam.

Đây là một điều khiến những người hâm mộ không khỏi buồn lòng khi ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho tuyển nữ Việt Nam, với mong muốn cả đội nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news