Tin mới

Độc lạ khi đi chợ ở Thanh Hóa: Bán 'cà chua thối', càng 'choảng nhau' lại gặp được nhiều may mắn

Thứ tư, 27/09/2023, 17:25 (GMT+7)

Chợ Chuộng không chỉ là nơi giao thương mà còn là sân khấu cho những trận "choảng nhau" vui vẻ, cầu may mắn cho cả năm.

Chợ Chuộng ở Thanh Hóa không chỉ là một phiên chợ truyền thống mà còn là nơi diễn ra một phong tục độc đáo: "choảng nhau" cầu may. Theo truyền thuyết, chợ này đã tồn tại hơn 800 năm, từ thời kỳ Nghĩa quân Lam Sơn chống lại quân xâm lược Minh. Một vị tướng của Lê Lợi, khi dẫn quân qua thôn Giang, xã Đông Hoàng, đã bị giặc phát hiện và bao vây. Để đánh lừa kẻ địch, nghĩa quân và nhân dân trong vùng đã tổ chức một phiên chợ giả tại bãi sông, nơi chợ Chuộng hiện tại. Khi giặc tới, họ đã bị lừa tưởng đó chỉ là một phiên chợ bình thường và bị nghĩa quân tấn công bất ngờ.

Độc lạ khi đi chợ ở Thanh Hóa: Bán 'cà chua thối', càng 'choảng nhau' lại gặp được nhiều may mắn - Ảnh 1
 

Mỗi năm, vào mùng 6 âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách đổ về chợ Chuộng để tham gia phong tục "choảng nhau" bằng cà chua, trứng thối và các loại hoa quả khác. Điều này không chỉ giúp mọi người giải tỏa căng thẳng, mà còn được coi là một cách cầu may mắn cho cả năm. Tuy nhiên, trong quá khứ, chợ đã chứng kiến một số vụ xô xát thực sự giữa các nhóm thanh niên, gây ra tình trạng mất an ninh và trật tự.

Nhưng từ năm 2016, chính quyền xã Đông Hoàng đã tăng cường biện pháp an ninh, đảm bảo rằng chợ Chuộng diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và an lành. Chợ không chỉ giữ gìn được nét văn hóa truyền thống mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và người dân trong vùng.

Chợ Chuộng không chỉ là một biểu tượng văn hóa của Thanh Hóa mà còn là nơi gắn kết tình cảm giữa các thế hệ. Mỗi khi mùa chợ về, không chỉ có người dân trong vùng mà còn có nhiều người con xa quê hương cũng tranh thủ về tham gia, tái hiện lại những kỷ niệm tuổi thơ và gặp gỡ bạn bè, người thân.

Độc lạ khi đi chợ ở Thanh Hóa: Bán 'cà chua thối', càng 'choảng nhau' lại gặp được nhiều may mắn - Ảnh 2
 

Những gian hàng bày bán cà chua, trứng thối, táo, quýt... không chỉ phục vụ cho "trận chiến" choảng nhau mà còn là nơi trao đổi, mua bán những sản phẩm đặc trưng của vùng đất này. Bên cạnh đó, chợ còn có những gian hàng bán các mặt hàng truyền thống như bánh đa, nem chua Thanh Hóa hay các loại lụa tơ tằm nổi tiếng.

Một điểm đặc biệt tại chợ Chuộng là sự xuất hiện của các nhóm văn nghệ dân gian. Họ tụ tập và biểu diễn các điệu múa, ca trù, chầu văn... thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ và du khách. Điều này không chỉ giúp giới thiệu và bảo tồn văn hóa dân gian mà còn tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, khác biệt.

Tuy nhiên, để chợ Chuộng ngày càng phát triển và thu hút nhiều du khách hơn, cần có sự đầu tư và quảng bá hình ảnh chợ ra bên ngoài. Các hoạt động văn hóa, giải trí nên được tổ chức thường xuyên, đồng thời cần có sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và cộng đồng người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của chợ.

Độc lạ khi đi chợ ở Thanh Hóa: Bán 'cà chua thối', càng 'choảng nhau' lại gặp được nhiều may mắn - Ảnh 3
 

Chợ Chuộng không chỉ là một phiên chợ truyền thống mà còn là nơi ghi dấu những trang sử hào hùng, là nơi gắn kết tình cảm con người và là niềm tự hào của người dân Thanh Hóa. Hy vọng rằng, trong tương lai, chợ sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ cho du khách khi đến với Thanh Hóa.

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Chợ