Tin mới

Đối tượng cướp máy đo thân nhiệt ở Hải Dương bị phạt 4 năm tù

Thứ sáu, 24/04/2020, 17:45 (GMT+7)

Đối tượng Lê Quang Huy đã lĩnh án 4 năm tù vì hành vi cướp máy đo thân nhiệt của tổ kiểm dịch Covid-19 tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Theo Lao Động Báo Giao Thông, sáng 24/4, TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ án Lê Quang Huy cướp giật tài sản (máy đo thân nhiệt phòng chống dịch Covid-19).

Phiên tòa lưu động xử đối tượng cướp máy đo thân nhiệt tại Hải Dương. Ảnh: Lao Động

Trước đó, vào 20h5 ngày 9/4, Huy lái ô tô BKS 34A-17479 đi từ trong thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ra tỉnh lộ 390.

Khi được lực lượng liên ngành yêu cầu dừng xe, kiểm tra thân nhiệt, Huy đã giật máy đo rồi lái xe bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách.

Đến 21h 50 cùng ngày, trong khi lực lượng Công an huyện Nam Sách đang truy tìm thủ phạm thì Huy lái xe, chở một thanh niên khác đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại thị trấn Nam Sách để trả lại máy đo thân nhiệt

Trong quá trình điều tra, Huy quanh co chối cãi, nói cho người mượn xe ô tô và chỉ đem máy đo thân nhiệt đến trả hộ.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Huy mới thừa nhận thực hiện hành vi cướp giật máy đo thân nhiệt của lực lượng chức năng.

Với hành vi này, Lê Quang Huy bị Tòa tuyên 48 tháng tù giam. Chiếc xe ô tô 34A-174.79 là phương tiện gây án thuộc tài sản chung của vợ chồng Huy nên sau khi tổ chức bán đấu giá theo quy định, một nửa giá trị xe thuộc quyền sở hữu của Huy sẽ sung công quỹ, phần còn lại trả cho vợ của Huy.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news