Tin mới

Động đất Nepal: Những bức hình ám ảnh nhất

Thứ hai, 27/04/2015, 09:24 (GMT+7)

Trận động đất mạnh 7.8 độ richter cách trung tâm thủ đô Kathmandu của Nepal 50 dặm hôm 25/4 đã làm rung chuyển cả thành phố và gây ra thiệt hại nặng nề.

Trận động đất mạnh 7.8 độ richter cách trung tâm thủ đô Kathmandu của Nepal 50 dặm hôm 25/4 đã làm rung chuyển cả thành phố và gây ra thiệt hại nặng nề.

Bàn tay của một phụ nữ đã chết được phát hiện ra khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại đống đổ nát ở Bhaktapur hôm 26/4

Anh Suresh Parihar chơi với con gái Sandhya tại một bệnh viện ở Kathmandu hôm 26/4. Cả 2 bố con đã may mắn sống sót sau trận động đất kinh hoàng

Người phụ nữ than khóc bên thi thể của người thân tại Bhaktapur. Số người thiệt mạng sau trận động đất đã tăng lên hơn 2.500

Ngôi đền cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới tại Bhaktapur bị sụp đổ sau trận động đất. Tượng phật bị bao quanh bởi gạch ngói đổ nát

Khói từ những đám hỏa táng bao quanh đền thờ Pashupatinath bên bờ sông Bagmati ở Kathmandu, Nepal, ngày 26/4

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại Bhaktapur. Tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát

Một trong những ngôi chùa cổ nhất Kathmandu sau trận động đất được chụp hôm 26/4

Người dân tại Kathmandu, Nepal phải ngủ ngoài đường. Hàng loạt cơn dư chấn sau trận động đất vẫn tiếp tục diễn ra, những người sống sót tiếp tục bị chấn thương nặng

Mọi người cố gắng cứu một người đàn ông bị vùi trong đống đổ nát tại Kathmandu, Nepal vào ngày 25/4. Vui mừng khi số người tìm thấy còn sống tăng lên, nhưng chủ yếu vẫn là những thi thể hiện ra

Một nạn nhân của trận động đất bị những mảnh vỡ của tháp Dharahara đè chết

Người đàn ông này được cứu ra từ đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở Kathmandu

Một em nhỏ bị thương nằm trên nền đất bên ngoài một bệnh viện ở Kathmandu ngày 25/4

Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Medicare ở Kathmandu ngày 25/4. Rất nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài trời sau khi những cơn dư chấn liên tục hoạt động không ngừng

Một con phố ở Lalitpur, ngoại ô Kathmandu sau trận động đất kinh hoàng

Cho đến nay, động đất lịch sử tại Nepal diễn ra hôm 25/4 đã khiến ít nhất 3.326 người thiệt mạng.
Ông Rameshwor Dangal, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cho biết có 6.500 người bị thương.
Hàng chục người được báo cáo là đã thiệt mạng tại 2 nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc.
Hàng ngàn người đã phải trải qua cảnh màn trời chiếu đấu trong 2 đêm sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter hôm 25/4. Trận động đất lịch sử đã gây ra lở tuyết chết người trên đỉnh Everest.

Một cơn dư chấn mạnh đã xảy đến hôm 26/4 tại Nepal, India, Bangladesh và xuất hiện nhiều trận tuyết lở gần Everest.
Cơn dư chấn mạnh 6,7 độ richter, cách Kathmandu 60km về phía đông đã khiến người dân hoảng loạn, đổ ra các vùng đất trống của thành phố.
Nó đã đánh sập hẳn những ngôi nhà bị thiệt hại trong trận động đất ban đầu. Các bệnh viện cũng bị chấn động bởi các cơn dư chấn. Đội ngũ y bac sĩ di chuyển bệnh nhân ra ngoài trời vào chiều ngày hôm qua.
Cả bệnh viện công và tư đều đưa bệnh nhân ra ngoài và chữa trị ngoài trời.

 

 

Bảo Linh (tin tức CNN/BBC)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news