Tin mới

Đột kích trường gà trong vườn mít, các con bạc bỏ chạy tán loạn

Thứ bảy, 17/01/2015, 08:47 (GMT+7)

Công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ đột kích vào một trường gà trong vườn mít bỏ hoang ở tỉnh Tiền Giang, Ngay khi thấy bóng dáng lực lượng công an, các đối tượng tham gia cá độ bỏ chạy tán loạn.

Công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ đột kích vào một trường gà trong vườn mít bỏ hoang ở tỉnh Tiền Giang, Ngay khi thấy bóng dáng lực lượng công an, các đối tượng tham gia cá độ bỏ chạy tán loạn.


Theo tin tức báo Tiền Phong, lúc 15h30 ngày 16/1, công an huyện Cai Lậy phối hợp phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ ập vào khu vườn của bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy) bắt quả tang 30 người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 59 triệu đồng, 2 con gà đá, 250 cuộn băng keo chưa sử dụng, 31 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 tấm kính nhử gà, 1 cân đồng hồ, 24 ĐTDĐ các loại và 8 xe mô tô.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, các con bạc say máu sát phạt trong vườn mít bỏ hoang, bước đầu, cơ quan công an xác định người đứng ra tổ chức trường gà này là Trương Văn Lộc (43 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy).

Các đối tượng bị bắt quả tang tham gia cá độ tại trường gà - Ảnh: NLD

Theo tìm hiểu, Lộc là một đối tượng chuyên nghiệp tổ chức đá gà ăn tiền. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Lộc tổ chức trường gà nhiều nơi và di chuyển địa bàn hoạt động nhiều nơi.

Trước đó, Lộc mở sòng gà ở xã Cẩm Sơn và mới chuyển sang khu vườn mít ở Bình Phú vài ngày thì bị bắt. Các con bạc khai trung bình mỗi ngày Lộc tổ chức nhiều độ đá gà để thu tiền xâu của các con bạc.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Video tham khảo :Ông trùm xã hội đen xiết nợ con bạc trong rừng cao su:

Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, trước đó, theo báo Vietnamplus, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vào lúc 15h ngày 13/11/2014, các trinh sát đã bao vây trường gà ở ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Theo thông tin ban đầu, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 con gà đá, 50 chiếc xe gắn máy, hơn 268 triệu đồng tiền mặt, băng keo và 13 cặp cựa gà ...

Cơ quan công an đang tạm giữ 53 đối tượng tham gia sát phạt tại trường gà.

Đây là trường gà có quy mô lớn, do đối tượng Nguyễn Anh Vũ (tự là Giác), SN 1980, ở phường 3, thị xã Gò Gông, làm chủ.

Nhiều năm qua, đối tượng này thường lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các địa phương như Gò Công Tây, thị xã Gò Công và Gò Công Đông (Tiền Giang) để tổ chức đá gà với quy mô lớn.

Thu Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news