Tin mới

Đốt quán cà phê trả thù vì không được phục vụ hát karaoke

Thứ ba, 29/07/2014, 09:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vì khuya nên ông Nhật không mở quán cho nhóm Nghĩa vào hát, tức quá Nghĩa bật lửa đốt quán cà phê của ông Nhật ở bên cạnh.

(Tinmoi.vn) Vì khuya nên ông Nhật không mở quán cho nhóm Nghĩa vào hát, tức quá Nghĩa bật lửa đốt quán cà phê của ông Nhật ở bên cạnh.

Ngày 28/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 12 tháng tù với Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nghĩa trước tòa.

Khoảng 21h ngày 17/9/2013, sau khi nhậu xong, Nghĩa cùng nhóm bạn đến nhà ông Võ Minh Nhật ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa hát karaoke.

Thấy cửa đóng, Nghĩa gọi nhưng ông Nhật không đồng ý mở. Trong lúc nhóm bạn ra về trước, nam thanh niên 19 tuổi dùng bật lửa đốt quán cà phê của ông Nhật. Vợ chồng ông Nhật phát hiện ra cháy thì toàn bộ quán và số tìa sản trong đó đã bị cháy rụi.

Mọi thông tin pháp luật xã hội sẽ được cập nhật liên tịc tới độc giả.

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news