Tin mới

Căng thẳng leo thang, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự châu Á

Thứ tư, 09/07/2014, 16:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se, xuất phát từ những tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ leo thang, nguy cơ về một cuộc xung đột quân sự ở châu Á là rất lớn.

(Tinmoi.vn) Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se, xuất phát từ những tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ leo thang, nguy cơ về một cuộc xung đột quân sự ở châu Á là rất lớn.

Hãng thông tấn Yonhap hôm 9/7 dẫn lời ông Yun Byung-se cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột quân sự ở châu Á xuất phát từ các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

“Ở châu Á, vẫn có nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến xung đột quân sự, kích ngòi bởi tính toán sai lầm”, ông Yun cho biết.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se

“Đông Bắc Á được xem là một trong số khu vực có khả năng xảy ra xung đột quân sự cao nhất, tương tự như ở Trung Đông”, ông Yun nói thêm.

Quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản đang đi xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây do hục hặc về các vấn đề lịch sử (Nhật từng đô hộ bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945) và tranh chấp lãnh thổ quanh quần đảo Dokdo/Takeshima.

Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Tàu và máy bay của hai quốc gia này thường xuyên “đụng độ”, chơi trò “mèo vờn chuột” tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư - một ngư trường dồi dào, cũng là một nơi có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí đốt, theo Reuters.

Bắc Kinh gần đây còn phát hành bản đồ dọc với tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” nuốt trọn gần hết Biển Đông; đồng thời ngang ngược đưa giàn khoan trái phép Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng biển Việt Nam, cho tàu đâm chìm tàu cá Việt Nam, bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam.

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news