Tin mới

ĐT Việt Nam: Bây giờ hoặc không bao giờ

Thứ ba, 25/02/2014, 14:52 (GMT+7)

Cách đây vài năm, khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn còn ở giai đoạn cực thịnh, việc được gọi vào ĐTQG không chỉ là vinh dự mà còn quyền lợi, thậm chí được coi là cơ hội đổi đời với không ít cầu thủ, bởi chỉ cần khoác lên mình cái mác tuyển thủ QG là giá trị chuyển nhượng của họ lập tức tăng vọt.

Cách đây vài năm, khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn còn ở giai đoạn cực thịnh, việc được gọi vào ĐTQG không chỉ là vinh dự mà còn quyền lợi, thậm chí được coi là cơ hội đổi đời với không ít cầu thủ, bởi chỉ cần khoác lên mình cái mác tuyển thủ QG là giá trị chuyển nhượng của họ lập tức tăng vọt.

Tuy nhiên, ngay thời điểm ấy cũng vẫn có những cầu thủ đã căn cứ vào mức độ quan trọng cũng như “màu mỡ” của từng giải đấu hay trận đấu để quyết định có tuân theo quyết định triệu tập lên ĐTQG hay viện cớ nào khác để từ chối.

Được biết đến như là một trong những HLV có kỷ luật sắt thép bậc nhất ở ĐTQG mà trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình với ĐT Việt Nam, HLV Henrique Calisto cũng gặp không ít trường hợp cầu thủ xin rút lui khỏi ĐTQG vì những lý do rất trời ơi.

Bây giờ, khi bóng đá Việt Nam đã qua thời cực thịnh, còn ĐT Việt Nam đã hết cửa đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2015, việc có tên trong danh sách ĐTQG để tham dự 2 trận đấu gặp ĐT Sinh viên Hàn Quốc và ĐT Hong Kong (Trung Quốc) chưa chắc đã được một bộ phận tuyển thủ hào hứng đón nhận.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cánh cửa vào ĐTQG bây giờ không còn là mơ ước với các cầu thủ, bởi vẫn có rất nhiều người khao khát được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, chỉ là họ chưa được trao cho cơ hội ấy mà thôi.

Năm nay, ĐTQG sẽ có giải đấu rất quan trọng trên sân nhà là AFF Cup 2014 vào cuối năm, và trước đấy là Asiad Incheon ở Hàn Quốc dành cho ĐT U23 QG + 3, vì thế, nếu BHL ĐTQG không tích cực chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cách triệt để tạo cơ hội cho các cầu thủ mới thể hiện mình và trải nghiệm bầu không khí ở ĐTQG thì chúng ta sẽ rất dễ gặp lại tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Bóng đá Việt Nam hiện tại tuy không quá dư thừa tài năng nhưng cũng không thiếu thốn tới mức không chọn được 30-40 cầu thủ có đủ năng lực khoác áo ĐTQG từ hơn 20 CLB ở V-League và giải hạng Nhất. Nếu chúng ta nghĩ rằng đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần làm lại từ đầu sau 2 kỳ giải khu vực liên tiếp đều trắng tay thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất.

Quốc Công

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hoàng Văn Phúc VFF