Tin mới

Dự án tàu ngầm bay siêu khủng của Hải quân Xô Viết

Thứ hai, 20/10/2014, 11:58 (GMT+7)

Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2, Hải quân Xô Viết đã phát triển một dự án vũ khí siêu bí mật, đó là một loại tàu ngầm bay với những khả năng vượt trội.

 

Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2, Hải quân Xô Viết đã phát triển một dự án vũ khí siêu bí mật, đó là một loại tàu ngầm bay với những khả năng vượt trội.

Liên bang Xô Viết đã từng cố gắng phát triển một loại tàu ngầm biết bay trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Theo thiết kế, chiếc tàu ngầm bay này có thể hoạt động trong phạm vi 150 hải lý (gần 200 km) trên không và 3 hải lý (gần 6 km) dưới nước.

Tại Viện Kỹ thuật Hải quân, dự án tàu ngầm bay do kỹ sư Boris Ushakov đứng đầu. Theo thiết kế của Ushakov, tàu ngầm bay sẽ có 6 modules, 3 trong số đó sẽ được trang bị động cơ máy bay AM-34. Theo đó, khi phát hiện mục tiêu, chiếc máy bay này sẽ bay vượt qua rồi đáp xuống biển, bơm nước vào khoang để lặn và sau đó dùng ngư lôi tấn công.

Ngoài ra, tàu ngầm bay cũng có thể sử dụng để vượt qua các bãi mìn của đối phương xung quanh căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, năm 1939, dự án này tạm thời bị hoãn và đưa vào chế độ bảo mật. Năm 1943, theo yêu cầu của lãnh đạo, dự án được tái khôi phục.

Năm 1947, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện. Năm 1953, dự án một lần nữa bị đóng lại bởi Bí thư Đảng cộng sản Nikita Khrushchev. Thiết kế này cho đến nay vẫn chưa ra mắt.

Mô hình tàu ngầm bay của Hải quân Nga.

Theo Tuệ Minh (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news