Tin mới

Dự báo chi tiết diễn biến đợt rét buốt kèm mưa diện rộng ở miền Bắc

Chủ nhật, 20/02/2022, 09:00 (GMT+7)

Đợt không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao khiến nhiều nơi rét buốt kết hợp mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ trưa 19/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông cục bộ, nhiều nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng rét hại kéo dài đến ngày 22/2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. Nhiều nơi mưa lớn trên 100mm, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 15h ngày 19.2 một số nơi khá cao: Thành phố Sơn La (Sơn La) 126mm, Nậm Có (Yên Bái) 107mm, Nậm Păm (Sơn La) 116mm, Púng Luông (Yên Bái) 101mm, Ngọc Lũ (Hà Nam) 72mm, Long Sơn (Bắc Giang) 61mm….

Theo dự báo, đến ngày 20/2, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tới ngày 21/2, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng.

Rét hại diện rộng còn kéo dài 2 - 3 ngày tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nhiệt độ từ 8 - 11 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao thậm chí có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, Mưa tuyết.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ từ 13 - 16 độ C; riêng phía bắc trời rét đậm với nhiệt độ từ 10 - 13 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 20.2 có mưa, trời rét hại với nhiệt độ từ 8 - 11 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news