Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 6-16/1: Tết trời rét

Thứ sáu, 06/01/2023, 05:59 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 6-16/1: Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Nghệ An-Quảng Bình: có mưa rải rác. Trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 6-16/1: Tết trời rét
Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 6-16/1: Tết trời rét

Khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ chiều ngày 07/01 mưa lớn giảm dần. Phía Bắc trời lạnh.

Nam Bộ: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 04 đến ngày 15/01/2023:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ khoảng ngày 10-11/01 đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: đêm 07/01 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 07-09/01 phía Bắc trời lạnh.

Nam Bộ: từ đêm 07-10/01 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 6/1:

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 14-24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news