Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 4-14/1

Thứ tư, 04/01/2023, 06:12 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai trên cả nước thời hạn từ 4-14/1: Bắc và Trung Bộ đêm 03/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 04/01 có mưa vài nơi...

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm 03/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 04/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 4-14/1
Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 4-14/1

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; ngày 05/01 khu vực Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 05/01 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 04 đến ngày 12/01/2023:

Bắc Trung Bộ: đêm 05-06/01 có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Trời rét.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 05-07/01 khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên: từ đêm 05-07/01 có mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nam Bộ: từ đêm 05-07/01 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngày 09-10/01, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 4/1:

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 14-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 10-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 8-22 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 15-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ trời có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news