Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 24/6: Cảnh báo ngập lụt cho khu vực Hà Nội

Thứ tư, 24/06/2015, 10:49 (GMT+7)

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay (24/6), do ảnh hưởng của cơn bão số 1, khu vực có nhiều mây, mưa vừa và mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay (24/6), do ảnh hưởng của cơn bão số 1, khu vực có nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to.

>>>Tin tức mới nhất về cơn bão số 1 được cập nhật tại đây.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió giật cấp 6 - 8. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Cập nhật lúc 16h ngày 24/6

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, chiều nay ở khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào, từ tối nay đến sáng mai có mưa to đến rất to với lượng khoảng 80-130mm. Trận mưa này có khả năng gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội từ 0,2m đến 0,4 m như :

   - Đề phòng ngập úng từ 0,3-0,4m tại các tuyến phố: Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Quan Hoa, …

   - Đề phòng ngập úng từ 0,2 – 0,3m tại các phố: Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, …

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND, chỉ đạo các lực lượng ứng phó với mọi diễn biến bất lợi của cơn bão số 1 có thể gây ảnh hưởng đến Hà Nội.

Theo đó, các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1, rà soát, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình (đặc biệt các công trình đạng thi công trong mùa mưa bão), chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi diễn biến của mưa bão, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã theo dõi thường xuyên tình hình mưa, bão, úng ngập, tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, hồ, đập, các công trình thủy lợi, chủ động triển khai phương án phát hiện, xử lý kịp thời những hư hỏng đảm bảo an toàn công trình; triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ lúa mới cấy và rau màu. 
Chủ động tổ chức sơ tán dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng úng ngập, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm không đảm bảo an toàn; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi mưa, bão, úng ngập xảy ra.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10; các nơi khác có gió giật cấp 6-8. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 24/6: Hà Nội mưa to đến rất to

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trong khi đó, dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32.

Trung tâm Khí tượng cũng dự báo, bão số 1 đang có những diễn biến phức tạp. Vào hồi 9h sáng nay, bão số 1 đang cách bờ biển Quảng Ninh- Thái Bình khoảng 50km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão số 1 mạnh cấp 9, (tức là khoảng từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Dự báo, đến khoảng 19h cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là khoảng từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Nguyên Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão số 1