Tin mới

Dự kiến hậu sự Lam Khiết Anh: Cổ Thiên Lạc - Lưu Đức Hoa sẽ khiêng linh cữu trước khi hỏa táng nữ diễn viên

Thứ ba, 06/11/2018, 12:02 (GMT+7)

Gần 1 tuần sau khi Lam Khiết Anh qua đời, gia đình vẫn chưa thể quyết định được việc tổ chức hậu sự.

Gần 1 tuần sau khi Lam Khiết Anh qua đời, gia đình vẫn chưa thể quyết định được việc tổ chức hậu sự.

.

Đã một tuần trôi qua, kể từ khi qua đời nhưng thi thể nữ diễn viên vẫn nằm lạnh lẽo tại nhà xác mà chưa có bất kỳ kế hoạch tổ chức hậu sự nào. Đó chính là những thông tin được đăng tải trên truyền thông Hong Kong.

Lam Khiết Anh được phát hiện tử vong tại nhà vào ngày 3/11 nhưng theo cảnh sát, bà đã qua đời vào trước đó khoảng 2-3 ngày.

Như vậy, tính đến nay, Lam Khiết Anh đã qua đời được khoảng gần 1 tuần nhưng mọi thủ tục hậu sự vẫn chưa thể tiến hành mặc dù Hội nghệ sĩ Hong Kong và phía giới chức vô cùng nỗ lực triển khai.

Dự kiến hậu sự Lam Khiết Anh: Cổ Thiên Lạc - Lưu Đức Hoa sẽ khiêng linh cữu trước khi hỏa táng nữ diễn viên - Ảnh 1.

Nhà thờ thông báo làm lễ tưởng niệm cho Lam Khiết Anh.

Nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề ở gia đình Lam Khiết Anh, cụ thể chị gái nữ diễn viên là Lam Khiết Khanh và anh trai chưa thể quyết định cách tổ chức hậu sự.

Về phía mình, Hội nghệ sĩ Hong Kong đã chủ động liên hệ với gia đình Lam Khiết Anh về việc nên tổ chức hậu sự cho nữ diễn viên sớm vì thi thể không giữ được lâu.

Phía Hội cũng sẽ giúp đỡ hết sức mình để lo tang lễ cho nữ diễn viên Lam Khiết Anh.

Tuy nhiên, gia đình cho biết muốn làm tang lễ một cách riêng tư kín đáo.

Dự kiến hậu sự Lam Khiết Anh: Cổ Thiên Lạc - Lưu Đức Hoa sẽ khiêng linh cữu trước khi hỏa táng nữ diễn viên - Ảnh 2.

Khi còn sống, Lam Khiết Anh vô cùng thân thiết với Lưu Đức Hoa.

Trước đó, Cổ Thiên Lạc và Lưu Đức Hoa đã ngỏ lời muốn đứng ra tổ chức hậu sự cho người bạn cũ. Theo dự kiến, Cổ Thiên Lạc và Lưu Đức Hoa muốn được tiễn đưa bạn mình chặng đường cuối cùng vì thế cả hai sẽ là người khiêng quan tài.

Hiện tại, Nhà thờ Thiên chúa Église Sainte-Anne sẽ tổ chức một lễ hồi tưởng cho Lam Khiết Anh vào lúc 8 giờ tối ngày thứ 6 do đích thân phó Giáo chủ chủ trì.

Trước đó, Lam Khiết Anh đã rửa tội tại Nhà thờ và trở thành giáo đồ Thiên Chúa giáo với tên thánh là Maria.

Nguồn: QQ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Lam Khiết Anh