Tin mới

Được nhờ tìm “em út”, chủ quán nước nhận lời với giá nửa triệu

Thứ năm, 09/04/2015, 09:41 (GMT+7)

Nhờ tìm gái bán dâm vui vẻ, Thảo nhận lời giới thiệu gái đi khách giá 500.000 đồng một lần và Hùng đồng ý.

Nhờ tìm gái bán dâm vui vẻ, Thảo nhận lời giới thiệu gái đi khách giá 500.000 đồng một lần và Hùng đồng ý.

Theo báo Tri thức trực tuyến ngày 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữa Bùi Dạ Thảo (47 tuổi, ngụ ở huyện Long Thành) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/4, Nguyễn Văn Hùng (quê Hải Phòng) điện thoại cho Thảo - chủ quán nước ở khu phố 11 (phường Tân Phong, TP Biên Hòa), nhờ tìm gái bán dâm vui vẻ. Thảo nhận lời giới thiệu gái đi khách giá 500.000 đồng một lần và Hùng đồng ý.

Chủ quán nước hẹn người đàn ông quê Hải Phòng đến một nhà nghỉ ở phường Tân Phong), chờ gái bán dâm đến phục vụ.

Thảo điện thoại cho cô gái tên Ngọc (quê Tiền Giang), đến nhà nghỉ “giao dịch”. Khi 2 người đang “vui vẻ” thì bị công an phường Tân Phong kiểm tra hành chính, phát hiện.

Từ lời khai của cô gái này, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ Thảo để xử lý.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news