Tin mới

Giấu gần 1kg ma túy tổng hợp ở “vùng kín” vẫn bị phát hiện

Thứ sáu, 07/08/2015, 13:56 (GMT+7)

Hiển thường chia nhỏ số lượng ma túy và dùng băng dính dán chặt xung quanh gần bộ phận sinh dục. Sau đó, đối tượng mặc 1 lớp quần sịp, một lớp quần đùi bó sát rồi mặc quần dài ở ngoài. Đối tượng đã vận chuyển hoàn thành trót lọt nhiều lần.

Hiển thường chia nhỏ số lượng ma túy và dùng băng dính dán chặt xung quanh gần bộ phận sinh dục. Sau đó, đối tượng mặc 1 lớp quần sịp, một lớp quần đùi bó sát rồi mặc quần dài ở ngoài. Đối tượng đã vận chuyển hoàn thành trót lọt nhiều lần.

Ngày 7/8, báo Pháp luật xã hội dẫn lời Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) – CA TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thái Hiển (SN 1981, Sóc Trăng), đối tượng vừa bị PC 47 bắt quả tang đang vận chuyển gần 1 kg ma túy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh bằng đường hàng không.

Theo xác định từ PC 47 – CA TP Hải Phòng, Phạm Thái Hiển nằm trong một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này thường xuyên sử dụng đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Thái Hiển - Ảnh: Công an TP.HCM

Lãnh đạo PC 47 – CA TP Hải Phòng cho biết thêm, các trinh sát, điều tra viên của PC 47 đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án để truy bắt những đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa được phát hiện, bắt giữ.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trước đó, sáng ngày 6/7, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Thái Hiển, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 1kg ma túy tổng hợp và một số tang vật khác phục vụ công tác điều tra.

Tuy có khuôn mặt và vóc dáng thư sinh nhưng Hiển đã nhiều lần vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Trung Quốc, qua Hải Phòng, về TP. HCM qua đường hàng không.

Hiển thường chia nhỏ số lượng ma túy và dùng băng dính dán chặt xung quanh gần bộ phận sinh dục. Sau đó, đối tượng mặc 1 lớp quần sịp, một lớp quần đùi bó sát rồi mặc quần dài ở ngoài. Đối tượng đã vận chuyển hoàn thành trót lọt nhiều lần.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiển đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news