Tin mới

Hà Nội: Xe taxi “leo” 7 bậc thang, lao lên thềm tòa nhà Pacific

Thứ sáu, 18/04/2014, 14:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường, đến đúng đoạn trước cửa tòa nhà Pacific, lái xe đã có va chạm với xe máy khiến cho người điều khiển xe máy ngã ra đường. Trong khi đó, xe taxi tiếp tục mất lái và lao thẳng lên cầu thang dẫn lên hành lang của tòa nhà.

 

 

(Tinmoi.vn) Chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường, đến đúng đoạn trước cửa tòa nhà Pacific, lái xe đã có va chạm với xe máy khiến cho người điều khiển xe máy ngã ra đường. Trong khi đó, xe taxi tiếp tục mất lái và lao thẳng lên cầu thang dẫn lên hành lang của tòa nhà.


Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (18/4). Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, xe taxi hãng Thanh Nga mang biển kiểm soát 29A-824.31 đang lưu thông trên đường Phan Bội Châu theo hướng về Cửa Nam. Đến đúng đoạn trước cửa tòa nhà Pacific, lái xe đã có va chạm với xe máy biển kiểm soát 29F1-078.40 do một người đàn ông điều khiển.

Hà Nội: Xe taxi “leo” 7 bậc thang, lao lên thềm tòa nhà Pacific

Chiếc taxi của hãng Thanh Nga mất lái và lao thẳng lên bậc thềm tòa nhà Pacific.

Cú va chạm khiến cho người điều khiển xe máy ngã ra đường. Trong khi đó, xe taxi tiếp tục mất lái và lao thẳng lên cầu thang dẫn lên hành lang của tòa nhà. Chiếc xe chỉ dừng lại được khi phần hông bên trái bị kẹt lại tại hệ thống lan can bằng sắt.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, chiếc xe ôtô vẫn nằm chênh vênh trên 7 bậc cầu thang dẫn lên hành lang. Hông bên trái xe do va chạm mạnh nên bị vỡ nát. Đèn xe chịu lực lớn nên cũng bị hỏng nghiêm trọng. Bánh xe trước bên phải cũng bị nổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Xe cứu hộ cũng được huy động để đưa chiếc taxi ra khỏi khu vực bị nạn.

Riêng người lái xe máy được xác định là ông Phùng Văn Chiến (sinh năm 1951, trú tại địa chỉ 218/64 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.) Ông Chiến bị chấn động mạnh, rách tai trái và vẫn hôn mê tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Cự Giải

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news