Tin mới

Hải Dương: Phát hiện xác chết trên đồi keo mất 6 răng cửa

Thứ tư, 15/07/2015, 09:56 (GMT+7)

Gia đình ông Hợi trồng cây keo khoảng 3 năm nay nhưng không thường xuyên đến chăm sóc khu vườn và đến ngày 13/7, khi đến vườn thì họ phát hiện một xác chết. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nam giới, tử vong trước thời điểm phát hiện vụ án khoảng 1 năm.

Gia đình ông Hợi trồng cây keo khoảng 3 năm nay nhưng không thường xuyên đến chăm sóc khu vườn và đến ngày 13/7, khi đến vườn thì họ phát hiện một xác chết. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nam giới, tử vong trước thời điểm phát hiện vụ án khoảng 1 năm.

Tin tức trên báo Dân Trí, ngày 14/7, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương), phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân nam mặc quần soóc màu đen, gần nơi phát hiện ra xác nạn nhân có áo khoác thể thao vải thun màu xanh ngọc, kéo khóa.

Hình minh họa - Internet

Ai là người nhà nạn nhân đề nghị liên hệ với UBND thị trấn Kinh Môn hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn để phối hợp làm rõ.

Trước đó, theo báo Hải Dương Online, hồi 7h ngày 13/7, tại vườn đồi thuộc sườn núi Kinh Hạ (thị trấn Kinh Môn, Hải Dương), người dân phát hiện 1 bộ xương người.

Khu vườn này của gia đình ông Lê Minh Hợi (SN 1952, trú tại khu Kinh Hạ, thị trấn Kinh Môn) trồng keo nhưng khoảng 3 năm nay gia đình ông Hợi không đến chăm sóc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nam giới chết cách đây khoảng 1 năm, bị khuyết 5 răng cửa hàm trên và 1 răng cửa hàm dưới, mặc ngoài quần soóc màu đen. Gần chỗ nạn nhân nằm có một áo khoác thể thao vải thun màu xanh ngọc, kéo khóa.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news