Tin mới

Hàng trăm người Venezuela biểu tình đụng độ với cảnh sát

Chủ nhật, 11/05/2014, 09:35 (GMT+7)

Hôm qua (10/5), hàng trăm người biểu tình phản đối chính phủ đã đổ ra các đường của thủ đô Caracas, Venezuela, để yêu cầu nhà chức trách thả tự do cho hơn 200 thanh niên bị bắt giữ tuần trước khi tham gia phản đối Tổng thống Nicolas Maduro.

Hôm qua (10/5), hàng trăm người biểu tình phản đối chính phủ đã đổ ra các đường của thủ đô Caracas, Venezuela, để yêu cầu nhà chức trách thả tự do cho hơn 200 thanh niên bị bắt giữ tuần trước khi tham gia phản đối Tổng thống Nicolas Maduro.

Những người biểu tình đã đốt rào chắn trên đường phố và đụng độ với cảnh sát, trong khi lực lượng chống bạo động Venezuela sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Cuộc đụng độ hôm qua bắt nguồn từ vụ trấn áp và dỡ bỏ 4 trại biểu tình của giới sinh viên ở thủ đô Caracas và bắt giữ 243 sinh viên. Vụ trấn áp tiếp tục khơi lại làn sóng biểu tình căng thẳng trên khắp cả nước Venezuela. Những người biểu tình cho biết, họ sẽ không dời khỏi các đường phố cho đến khi những sinh viên này được thả tự do.

Trước đó, làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Venezuela hồi tháng 2 vừa qua đã biến thành bạo lực, khiến 42 người thiệt mạng. Khoảng 800 người khác bị thương và 3 nghìn người bị bắt giữ./.

Theo Hoàng Lê – VOV.VN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tự do chức trách