Tin mới

Hiếp dâm trẻ em xong, kêu nạn nhân nấu mì để ăn

Thứ tư, 25/06/2014, 20:33 (GMT+7)

Cưỡng hiếp lần đầu bất thành, khi thấy cháu bé lại vào phòng ngủ, Nguyễn Trọng Toàn dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm cho bằng được. Không chỉ vậy, sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại Toàn còn kêu nạn nhân đi nấu mì cho mình ăn.

Cưỡng hiếp lần đầu bất thành, khi thấy cháu bé lại vào phòng ngủ, Nguyễn Trọng Toàn dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm cho bằng được. Không chỉ vậy, sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại Toàn còn kêu nạn nhân đi nấu mì cho mình ăn.

Ngày 25-6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Toàn (SN 1993, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Hiếp dâm trẻ em xong, kêu nạn nhân nấu mì để ăn

Nguyễn Trọng Toàn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30-11-2013, Toàn đến nhà bà Trần Thị H. (ngụ xã Đliê Yang, huyện Ea H'leo) nhưng bà H. đi vắng, chỉ có 2 con của bà là cháu N. N. H. (SN 1999) và cháu N. N. Th. (SN 2002) ở nhà.

Ở chơi khoảng 10 phút, H. vào phòng ngủ, Th. ngủ ở giường ngoài phòng khách còn Toàn vẫn tiếp tục ngồi xem ti vi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Toàn vào phòng dùng vũ lực tính cưỡng hiếp cháu H. nhưng cháu H. đã vùng thoát ra được.

Nghĩ rằng Toàn không giở trò nữa nên cháu H. tiếp tục vào ngủ nhưng vẫn bị Toàn dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm một lần nữa. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Toàn còn bảo cháu H. đi nấu mì tôm để ăn và ngủ lại nhà này đến sáng.

Gần 1 tháng sau, bà Hồng mới phát hiện sự việc nên tố cáo hành vi của Toàn.

Theo C. Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vũ lực