Tin mới

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin đối đầu với U21 Việt Nam ở bán kết

Thứ tư, 25/11/2015, 10:04 (GMT+7)

Sau khi đánh bại U21 Myanmar với tỷ số 4-3, U21 HAGL đã giành vé vào bán kết giải U21 quốc tế 2015 gặp U21 Việt Nam. Theo đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin cho trận "chung kết ngược" này.

Sau khi đánh bại U21 Myanmar với tỷ số 4-3, U21 HAGL đã giành vé vào bán kết giải U21 quốc tế 2015 gặp U21 Việt Nam. Theo đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin cho trận "chung kết ngược" này. 

[mecloud]O7tktlaHoE[/mecloud]

U21 HAGL đã có chiến thắng vô cùng kịch tính trước U21 Myanmar để giành vé vào bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn không phải ai khác mà chính là U21 Việt Nam - đội bóng nhất bảng A. 

Nói về chiến thắng trước U21 Myanmar, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Mỗi đối thủ của U21 HAGL ở giải U21 Quốc tế 2015 có tính chất, lối chơi khác nhau. Ở trận ra quân, chúng tôi đụng U19 Hàn Quốc có trình độ nhất định, các cầu thủ của họ tuyệt đối tuân thủ đấu pháp nhưng không thể ghi bàn. 

U21 HAGL thắng thuyết phục trước U21 Myanmar (ảnh ĐĐ)

Ngày hôm nay, thi đấu trước U21 Myanmar, một đối thủ vừa tầm hơn thì các cầu thủ của tôi đã chơi hay hơn hẳn. Trận đấu có tính chất chuyên môn cao và cả 2 đội đều chơi tấn công mang đến màn trình diễn cống hiến với nhiều bàn thắng cho người hâm mộ”, ông Tuấn phát biểu sau trận đấu. 

Ở bán kết, U21 HAGL sẽ gặp U21 Việt Nam, giống như ở giải U21 quốc tế 2014. Đánh giá về trận đấu này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: “Thực sự, U21 Việt Nam có một đội hình vô cùng chất lượng. Điều này được thể hiện với 2 chiến thắng của họ ở vòng bảng. Tôi nghĩ trận bán kết sẽ vô cùng hấp dẫn. Có thể U21 HAGL vẫn chơi tấn công nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết chiến thuật được”.

Trong khi đó, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn đã có một trận đấu hay nên HLV U21 Myanmar đã hết lời khen ngợi những cầu thủ này. HLV Eric Williams nhận xét: “Chúc mừng HAGL khi họ đã có chiến thắng ngày hôm nay. Tôi nhận thấy toàn đội đã chơi rất tốt, uyển chuyển, tạo ra nhiều cơ hội. Không chỉ một mình cầu thủ số 8 (Tuấn Anh – pv) chơi hay mà những người khác như số 10 (Công Phượng), số 9 (Văn Toàn) hay số 6 (Xuân Trường) đều thi đấu tốt. Thời tiết có ảnh hưởng đến chúng tôi nhưng U21 HAGL giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”.

Sau cùng, HLV của U21 Myanmar có chút tiếc nuối khi không thể mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất để có thể chơi tốt hơn trước đội bóng của bầu Đức. “Năm sau nếu sang dự giải tôi hy vọng ban tổ chức sẽ gửi lời mời sớm hơn để chúng tôi chuẩn bị lực lượng mạnh hơn. Đây là giải rất tốt khi các cầu thủ U19 được chơi bên cạnh lứa U21, nó giúp họ trưởng thành rất nhanh”, HLV Eric Williams kết luận.

Trận bán kết giữa U21 HAGL với U21 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h ngày 26/11. Trước đó lúc 15h30, U21 Myanmar sẽ gặp U21 Thái Lan ở trận tranh hạng 5.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news