Tin mới

"Hổ lớn" ngành hóa dầu Trung Quốc bị truy tố vì tham nhũng

Thứ sáu, 18/09/2015, 16:56 (GMT+7)

Ngày 18/9, Trung Quốc thông báo truy tố ông Vương Thiên Phổ, cựu tổng giám đốc Tập đoàn hóa dầu nhà nước Sinopec vì tội nhận hối lộ và vi phạm điều lệ đảng.

Ngày 18/9, Trung Quốc thông báo truy tố ông Vương Thiên Phổ, cựu tổng giám đốc Tập đoàn hóa dầu nhà nước Sinopec vì tội nhận hối lộ và vi phạm điều lệ đảng.

Vương Thiên Phổ, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc Sinopec đã bị bắt và truy tố vì tham nhũng. Ảnh: WSJ

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin Vương Thiên Phổ đã bị khai trừ đảng do tham nhũng và vi phạm điều lệ Đảng. Hôm nay, VKSND Tối cao Trung Quốc đã thông báo bắt giữ Vương để tiến hành điều tra.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cũng thông báo: "Vương Thiên Phổ là một cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đảng và ông ấy đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Trung Quốc sử dụng cụm từ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" để gọi hành vi tham nhũng của quan chức.

Vương Thiên Phổ được cho là đã nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, trục lợi cho người thân, biển thủ công quỹ, sử dụng tài sản công sai mục đích, tham gia tống tiền.

Ngay sau khi bị điều tra vào tháng 4 năm nay, Vương Thiên Phổ đã từ chức Tổng giám đốc Sinopec.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news