Tin mới

Hoa tươi khan hiếm dịp lễ 20/10, người dân đau đầu tìm phương án thay thế vì giá cả tăng vọt 

Thứ tư, 19/10/2022, 18:30 (GMT+7)

Do ảnh của mưa bão khiến nhiều mặt hàng hoa đua nhau tăng giá trước lễ 20/10.

Từ lâu, hoa trở thành món quà không thể thiếu trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ngoài thể hiện nét duyên dáng của phái yếu, hoa còn khẳng định tình cảm vĩnh cửu. Càng tới gần lễ, thị trường hoa lại càng nhộn nhịp.

Theo nhận định, do ảnh hưởng của mưa bão, các mặt hàng hoa đồng loạt tăng giá trước lễ 20/10, một số loại còn tăng gấp đôi so với bình thường. Tại Hà Nội, nhiều tiểu thương phải nhập hoa từ Trung Quốc để bán cho khách. Chia sẻ trên Vietnamnet, một chủ cửa hàng hoa tại Cầu Giấy cho biết những ngày gần đây phải huy động 6 người trong gia đình dậy từ 5h để phụ cắm hoa, đóng hàng. Người này cho biết lượng khách năm nay có tăng so với năm trước nhưng không nhiều.

Tại Hà Nội, nhiều tiểu thương phải nhập hoa từ Trung Quốc để bán cho khách do hoa trong nước khan hiếm vì thiên tai. Ảnh: Vietnamnet
Tại Hà Nội, nhiều tiểu thương phải nhập hoa từ Trung Quốc để bán cho khách do hoa trong nước khan hiếm vì thiên tai. Ảnh: Vietnamnet

Theo phản ánh của báo Tiền Phong, chợ hoa đêm Quảng Bá trước thềm 20/10 vô cùng náo nhiệt, đông vui. Thương lái hoạt động hết công suất để nhập hàng, phân loại đưa ra thị trường. Hoa Hồng Nhung có giá 300.000 đồng/một bó 60 bông cao hơn gấp rưỡi giá thị trường ngày thường.

Chợ hoa đêm Quảng Bá hoạt động hết công suất trước thềm 20/10. Ảnh: Tiền Phong
Chợ hoa đêm Quảng Bá hoạt động hết công suất trước thềm 20/10. Ảnh: Tiền Phong

Năm nay, các sản phẩm hoa tươi được thiết kế vô cùng phong phú nhằm chiều theo sở thích người dùng. Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng, chẳng hạn như giá hoa hồng Ecuador là từ 1.500.000-2.000.000 đồng/bó; hoa tulip Hà Lan có giá 2.400.000 đồng/bó 14 bông. Các loại hoa trong nước như hoa phăng chùm 110.000 đồng/1 bó; ly 270.000-280.000 đồng/10 cành; hướng dương 140.000 đồng/bó.

Các sản phẩm hoa tươi được thiết kế vô cùng phong phú nhằm chiều theo sở thích người dùng
Các sản phẩm hoa tươi được thiết kế vô cùng phong phú nhằm chiều theo sở thích người dùng
Hoa tươi khan hiếm dịp lễ 20/10, người dân đau đầu tìm phương án thay thế vì giá cả tăng vọt  - Ảnh 1
Hoa tươi khan hiếm dịp lễ 20/10, người dân đau đầu tìm phương án thay thế vì giá cả tăng vọt  - Ảnh 2
Hoa tươi đan xen với giỏ trái cây được yêu thích bởi tính ứng dụng cao
Hoa tươi đan xen với giỏ trái cây được yêu thích bởi tính ứng dụng cao
Hoa tươi khan hiếm dịp lễ 20/10, người dân đau đầu tìm phương án thay thế vì giá cả tăng vọt  - Ảnh 3

Giá thành tăng cao, nhiều khách hàng lựa chọn hoa sáp làm giải pháp thay thế. Một số bố hoa được tạo từ trái cây, đồ ăn... cũng được giới trẻ săn đón. 

Hoa sáp là phương án thay thế hoàn hảo vì giá hoa tươi tăng vọt . Ảnh: Internet
Hoa sáp là phương án thay thế hoàn hảo vì giá hoa tươi tăng vọt . Ảnh: Internet

>>> XEM THÊM: Xúc động tình cảm đồng nghiệp dành cho NSND Công Lý sau thời gian dài vắng bóng vì sức khỏe 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news