Tin mới

Học sinh lớp 9 và 12 ở TP.HCM chuyển sang học trực tiếp từ ngày mai

Chủ nhật, 12/12/2021, 15:24 (GMT+7)

Theo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của UBND TP.HCM, thành phố này sẽ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 từ ngày 13/12.

Dựa trên kết quả khảo sát tại 285 trường THCS (khoảng 88.000 học sinh lớp 9) và 202 trường THPT (hơn 68.000 học sinh lớp 12), gần 80% phụ huynh 2 khối lớp 9 và 12 đồng ý cho con đến trường. Vì vậy, thành phố TP.HCM sẽ tổ chức thí điểm cho học sinh 2 khối này từ ngày 13/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thống nhất cho tất cả trường THPT trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường trở lại kể từ ngày 13/12. Ảnh minh hoạ
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thống nhất cho tất cả trường THPT trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường trở lại kể từ ngày 13/12. Ảnh minh hoạ

Học sinh sẽ thí điểm học trực tiếp trong 2 tuần. Sau đó, căn cứ tình hình thực tế, Sở GD-ĐT phối hợp sở Y tế tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Theo kế hoạch ban đầu, học sinh lớp 1 ở TP.HCM cũng trở lại trường từ ngày 13/12 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến lớp sau đó một tuần. Tuy nhiên, qua khảo sát, hơn 70% phụ huynh có con học lớp 1 chưa muốn cho trẻ đi học trực tiếp ở thời điểm vẫn còn nhiều ca Covid-19.

Sáng 8/12, UBND TP.HCM công bố quyết định hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1 và trẻ 5 tuổi cho đến khi có thông báo mới.

Cũng từ 13/12, các trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến do cấp độ dịch chuyển từ màu vàng sang cam.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT về việc tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13/12.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news