Tin mới

Học sinh men theo dải gỗ chênh vênh bắc qua suối đến trường

Thứ ba, 06/12/2016, 15:19 (GMT+7)

Vì đường chính từ nhà đến trường xa hơn những 5 km, nên nhiều em học sinh bất chấp nguy hiểm đi lên bó gỗ nhỏ, hẹp trên những thanh ray cầu Bô (Hòa Bình) để đến trường.

Vì đường chính từ nhà đến trường xa hơn những 5 km, nên nhiều em học sinh bất chấp nguy hiểm đi lên bó gỗ nhỏ, hẹp trên những thanh ray cầu Bô (Hòa Bình) để đến trường.

[mecloud]lDRPeZKNro[/mecloud]

Mới đây, thầy Trần Thế Hòa - Hiệu trưởng trường THCS Lỗ Sơn (Hòa Bình) vừa chia sẻ đoạn video ghi cảnh học sinh qua cầu hư hỏng vào tháng 11/2016.

Thầy Hòa cho biết: "Chính quyền địa phương đã dừng hoạt động cầu Bô do xuống cấp, tuy nhiên nhiều em học sinh vẫn đi tắt qua đây để đến trường thay vì đi đường chính xa hơn 5 km". 

Chứng kiến cảnh nhiều em học sinh đi trên 4 thanh gỗ, mỗi thanh rộng khoảng 10cm, được bó lại với nhau, bắc lên các thanh ray bằng sắt (mỗi thanh ray bằng sắt nằm cách nhau gần cả mét và đều đã gỉ sét) của cầu Bô (xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình), bên dưới là suối sâu, nhiều người không khỏi thót tim, rùng mình.

Để được đến lớp, các em nhiều khi phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn hoặc không may thanh sắt bị gãy là các em đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Đức Hòa

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news