Tin mới

Italy ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Thứ ba, 31/03/2020, 07:57 (GMT+7)

Giới chức Italy xác nhận nước này có hơn 101.000 người mắc bệnh và gần 12.000 người tử vong vì Covid-19.

Theo tin tức từ Reuters, Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 30/3, nước này có thêm 4.050 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 101.739 ca. Đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm ở mức thấp nhất kể từ ngày 17/3, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Italy.

Ảnh: Internet

Tại vùng tâm dịch Lombardy, không chỉ số ca nhiễm mới giảm mà số ca cần phải điều trị tăng cường cũng chỉ ở mức 1/2 so với cách đây 2 tuần.

Trong ngày 30/3, Italy cũng ghi nhận thêm 812 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 11.591. Italy hiện tại đang là nước có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất trên thế giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Italy ngày 30/3 cho biết sẽ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc ít nhất đến Lễ phục sinh vào tháng 4. Lệnh phong tỏa lần một chỉ có hiệu lực đến 3/4.

Trước đó, Italy đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 10/3 với việc toàn bộ nhà hàng, quán bar, trừ các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu, đều phải đóng cửa, người dân được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, khẩn cấp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news