Tin mới

Số ca tử vong vượt Trung Quốc, Italy trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới

Thứ bảy, 28/03/2020, 10:17 (GMT+7)

Cuối ngày 27/3, Italy ghi nhận 969 ca tử vong vì Covid-19, kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho hay số người chết do Covid-19 ở nước này tăng 919 ca, nâng tổng số người chết lên 9.134 trong tổng số hơn 86.400 ca nhiễm bệnh. Nước này đã vượt Trung Quốc, trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Số ca nhiễm và chết ở Trung Quốc lần lượt là hơn 81.000 và gần 3.300.

Chiến dịch chung của quân đội và cảnh sát để vận chuyển quan tài tới tâm dịch Bergamo ở Italy tuần này. Ảnh: New York Times

Các chuyên gia y tế cho rằng yếu tố nhân khẩu học là một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong ở Italy cao. Theo Viện Y tế Quốc gia (ISS), khoảng 98,8% người chết vì Covid-19 có ít nhất một bệnh lý nền, dựa trên nghiên cứu về 3.200 ca tử vong ban đầu ở nước này.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết dịch bệnh tại nước này vẫn chưa đạt đỉnh, đồng nghĩa với việc số ca nhiễm mới và tử vong có thể sẽ tiếp tục có tốc độ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Nhà chức trách Italy cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ tiếp tục được kéo dài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news