Tin mới

Khởi tố thầy giáo tạt axit vào bốn đồng nghiệp

Thứ ba, 25/03/2014, 11:04 (GMT+7)

Do bức xúc việc bị thuyên chuyển công tác, vợ bị cách chức hiệu trưởng, không kiềm chế được mâu thuẫn cá nhân nên Tiên quyết định mang chai axit đã chuẩn bị sẵn đi làm liều.

 

 

(Tinmoi.vn) Do bức xúc việc bị thuyên chuyển công tác, vợ bị cách chức hiệu trưởng, không kiềm chế được mâu thuẫn cá nhân nên Tiên quyết định mang chai axit đã chuẩn bị sẵn đi làm liều.

Chiều 24/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình), giáo viên Trường THCS Tân Phú để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào chiều 21/3, thầy giáo Nguyễn Minh Tiên đã có hành vi tạt axit vào 4 đồng nghiệp ngay tại cơ quan. Các nạn nhân gồm: ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng GD-ĐT; ông Đinh Văn Cạng - Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình; ông Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Minh Trang - giáo viên Trường THCS Thanh Bình (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Hành vi của Nguyễn Minh Tiên khiến bốn người bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.  Các nạn nhân sẽ vẫn phải đối mặt với rất nhiều di chứng về mắt, thậm chí là có thể bị mù vĩnh viễn. 

Khởi tố thầy giáo tạt axit vào bốn đồng nghiệp

Nguyễn Minh Tiến và tang vật

Được biết, năm 2004, Tiên được chuyển công tác về trường, phụ trách bộ môn tiếng Anh. Năm 2013, Tiên có mâu thuẫn với thầy Nguyễn Văn Chiến, Hiệu trưởng nhà trường, Phòng giáo dục đã họp cùng hội đồng giáo viên thống nhất phê bình Tiên. Tháng 10-2013, Tiên chuyển công tác về Trường THCS Tân Phú.

Sau đó vài tháng, cô D.Q.A (vợ Tiên) bị kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tân Mỹ, chuyển xuống làm giáo viên đứng lớp tại Trường mẫu giáo thị trấn Thanh Bình. 

Do bức xúc việc bị thuyên chuyển công tác, vợ bị cách chức, không kiềm chế được mâu thuẫn cá nhân nên Tiên quyết định làm liều. Chiều 21-3, Tiên đã chuẩn bị sẵn axit, đổ vào trong một chai trà xanh không độ, rồi ra tay trả thù ông Đỗ Phước Vĩnh (52 tuổi) và ông Nguyễn Văn Chiến (55 tuổi).

Tuy nhiên, trong quá trình gây án, đối tượng Tiên lại gây ra hậu quả nghiêm trọng thêm cho 2 người khác là cô Nguyễn Thị Minh Trang (36 tuổi) và ông Đinh Văn Cạng (56 tuổi).

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

V.T (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news