Tin mới

Khởi tố vụ 2 thi thể bị đổ bê tông gây rúng động tại Bình Dương

Chủ nhật, 19/05/2019, 09:49 (GMT+7)

Sau khi lấy lời khai 4 nghi can, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án giết người giấu xác trong khối bê tông được phát hiện hôm 15/5 gây chấn động dư luận.

Sáng ngày 19/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án giết người giấu xác trong khối bê tông tại căn nhà số 90 đã thuê, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) gây rúng động dư luận tại xã Hưng Hòa (huyện bàu Bàng, Bình Dương).

Chân dung 3 nghi can trong vụ án. Ảnh: Công an Bình Dương

Danh tính 2 nam nạn nhân bước đầu được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Sau một đêm đấu tranh khai thác, bước đầu 4 phụ nữ bị bắt giữ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nhóm nghi can gồm 4 người phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) về trụ sở.

Vật dụng trên chiếc xe chở 4 nghi can. Ảnh: PLO

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định còn một nghi can hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã khám xét nhiều địa điểm liên quan đến vụ án mạng. Quá trình khám xét, công an thu được nhiều tang vật, bằng chứng, dấu vết… liên quan đến vụ án.

Qua khám xét chiếc ô tô 7 chỗ chở 4 phụ nữ này, công an tìm thấy nhiều vật dụng sinh hoạt như: Nồi niêu, chén bát, quần áo… và rất nhiều tiền (1 cọc tiền 500 nghìn đồng và 1 cọc 200 nghìn đồng).

Hiện số tang vật này đang được công an tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tuyên án vụ đổ bê tông người: Thiên Hà cười khi nhận án tử, bố bị cáo gào khóc xót con

"Tôi chỉ khuyên cháu thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội, để mong pháp luật khoan hồng. Nếu không được khoan hồng...", bố bị cáo Thiên Hà bỏ lửng câu nói.