Tin mới

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023: Các địa phương chạy nước rút

Thứ bảy, 28/05/2022, 14:04 (GMT+7)

Theo kế hoạch đã công bố, hầu hết các địa phương sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong tháng 6.

Chỉ còn vài tuần nữa, học sinh lớp 9 trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Hầu hết, các địa phương sẽ tổ chức kỳ thi này trong tháng 6, riêng Long An, Ninh Thuận tổ chức vào tháng 7. Ba môn thi được nhiều tỉnh, thành lựa chọn là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn có những địa phương thi môn thứ tư hay thi bài tổ hợp. 

Hầu hết, các địa phương sẽ tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 trong tháng 6, riêng Long An, Ninh Thuận tổ chức vào tháng 7
Hầu hết, các địa phương sẽ tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 trong tháng 6, riêng Long An, Ninh Thuận tổ chức vào tháng 7

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được xem kỳ thi cam go hơn cả thi THPT quốc gia. Đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - nơi số thí sinh dự thi luôn vượt vài chục nghìn so với chỉ tiêu đặt ra. Ngay lúc này, các địa phương đang "tăng tốc" quá trình chuẩn bị như ôn tập cho học sinh, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, ra quyết định thành lập các Hội đồng thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết...

Các địa phương đang 'tăng tốc' quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 như ôn tập, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết...
Các địa phương đang "tăng tốc" quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 như ôn tập, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết...

Tại TP. HCM, học sinh lớp 9 đã kết thúc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và THPT công lập vào ngày 9/5. Hiện tại, hầu hết các trường đã hoàn thành thi học kỳ II, đồng thời đã tổng hợp đăng ký của học sinh và tiến hành ôn tập cho học sinh. Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11/5 đến 16/5. Như công bố trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11/6 và 12/6/2022.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm trước) tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Với chỉ tiêu vào các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh... sẽ có khoảng 27.000 học sinh khác sẽ không có cơ hội vào trường công lập.

Tại Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 đang rất được quan tâm. Tại Trường Trung học cơ sở Giang Biên, nhà trường đã lên kế hoạch ôn luyện dựa theo năng lực của học sinh từ 9/5 đến hết ngày 4/6/2022. Giáo viên dạy chia theo nhóm, có danh sách cụ thể và giáo án có nội dung bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng từ giỏi đến yếu. Nhà trường dự kiến thi thử 2 lần và tự khảo sát chất lượng mỗi tuần 1 lần trước khi diễn ra kỳ thi chính thức.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được xem kỳ thi cam go hơn cả thi THPT quốc gia
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được xem kỳ thi cam go hơn cả thi THPT quốc gia

>>> XEM THÊM: Thông tin NÓNG vụ việc phụ huynh tố con bị bạo hành: Trường quốc tế đưa ra hướng giải quyết, pháp luật quy định thế nào? 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news