Tin mới

Loạt sai lầm chăm sóc da ai cũng mắc phải khi xem quảng cáo

Thứ tư, 14/04/2021, 10:13 (GMT+7)

Để giữ gìn làn da tươi trẻ, mịn màng, phụ nữ có một số sản phẩm làm đẹp "ruột" để dùng hàng ngày như mặt nạ, kem dưỡng, tẩy da chết. Việc đọc hướng dẫn sử dụng của các sản phẩm này không phải lúc nào cũng giúp mọi người an toàn trước những sai lầm phổ biến.

Dưới đây là một số quy tắc mà phụ nữ nên tuân thủ để nâng cao hiệu quả của các sản phẩm làm đẹp.

Mặt nạ mắt

Mặt nạ mắt
Mặt nạ mắt

Theo lời quảng cáo thì miếng dán dưới mắt là một sản phẩm khẩn cấp để loại bỏ tình trạng sưng tấy trên da. Một số nhà sản xuất thậm chí còn hứa hẹn các miếng dán của họ có thể xóa nếp nhăn. Nhưng có một số quy tắc bạn không bao giờ được quên để các miếng dán có hiệu quả và không gây hại cho da của bạn.

- Không dùng tay lấy các miếng dán ra khỏi gói. Trong các quảng cáo, diễn viên thường dùng ngón tay dán miếng dán dưới mắt. Nhưng nếu đặt ngón tay của bạn vào gói, bạn có thể làm bẩn tinh chất mà các miếng dán được ngâm trong đó. Vì vậy, tốt hơn là sử dụng một công cụ đặc biệt để lấy các miếng dán ra. Một số nhà sản xuất để sẵn công cụ này vào gói.

- Đừng giữ các miếng dán trên mặt quá lâu. Các nhà sản xuất khuyên bạn chỉ nên dành 15-20 phút để đắp mặt nạ dưới mắt. Lý do là sau khi đã cung cấp hết độ ẩm, những miếng dán này sẽ bắt đầu hút ẩm khỏi làn da, có thể gây nhiều nếp nhăn hơn. Vì vậy, đừng đắp mặt nạ quá lâu. Nhiều người đã làm vậy bất chấp hướng dẫn từ nhà sản xuất. 

- Đừng cất giữ các miếng dán trong tủ lạnh. Một số chuyên gia khuyên bạn nên cho miếng dán vào tủ lạnh trước khi sử dụng và một số người đã lưu trữ chúng trong tủ lạnh mọi lúc. Miếng dán lạnh sẽ loại bỏ sưng nhanh hơn. Nhưng nếu giữ lạnh trong một thời gian dài thì hiệu quả của chúng có thể giảm đi. Vì vậy, lý tưởng nhất là cho gói miếng dán vào tủ lạnh 20 phút trước khi sử dụng.

Kem và mặt nạ kem

Kem và mặt nạ kem
Kem và mặt nạ kem

Trong các quảng cáo, diễn viên bôi rất nhiều loại kem khác nhau lên mặt. Nhưng ngay cả loại kem tốt nhất hiện có cũng có thể biến khuôn mặt của bạn thành một chiếc bánh kếp béo ngậy nếu bạn sử dụng quá nhiều.

Điều thú vị là trong các quảng cáo, họ tán đều kem trên mặt để tất cả các vùng da đều có cùng một lượng kem, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn cần tìm những vùng da khô nhất trên khuôn mặt, một số điểm có nhiều nếp nhăn hơn nên cần nhiều kem hơn. Trung bình, bất kỳ loại da nào cũng chỉ cần lượng kem bằng hạt đậu cho toàn bộ khuôn mặt. Bôi ít kem lên vùng chữ T vì dù sao đây cũng là phần dễ nhờn nhất.

Điều này cũng đúng với mặt nạ. Trong quảng cáo, các cô gái đắp một lớp đất sét dày lên mặt, điều đó không có nghĩa là bạn cũng nên làm như vậy. Mặt nạ được cho là làm khô da nên được áp dụng cho những phần nhờn nhất của khuôn mặt, và những loại mặt nạ nuôi dưỡng da nên thoa ở phần trên của trán, má và cằm (đây thường là những phần khô nhất) .

Mặt nạ đất sét

Mặt nạ đất sét
Mặt nạ đất sét

Các quảng cáo và thậm chí một số sách hướng dẫn nói rằng mặt nạ đất sét nên được để khô hoàn toàn và thậm chí bắt đầu nứt nẻ. Nhưng điều này là sai, nó sẽ chỉ gây hại cho làn da của bạn.

Đất sét hấp thụ dầu thừa và loại bỏ bụi bẩn, nhưng nếu bạn giữ nó quá lâu, nó sẽ hút ẩm từ da và khiến da khô quá mức. Ngoài ra, đất sét khô sẽ kéo da, có thể dẫn đến sự xuất hiện của các nếp nhăn mới. Vì vậy, bạn nên đắp mặt nạ đất sét trong 10 phút và gỡ chúng ra trước khi chúng khô lại.

Mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy
Mặt nạ giấy

Lý do chính khiến mặt nạ giấy rất hiệu quả là chúng bám vào da rất chặt chẽ. Tốt hơn là bạn nên dành nhiều thời gian hơn để loại bỏ tất cả các nếp nhăn và để mặt nạ tiếp xúc với tất cả các vùng trên khuôn mặt thay vì chỉ dùng qua loa. Một sai lầm điển hình khác của mọi người là đắp các loại mặt nạ này là không làm sạch da trước. Nếu bạn không rửa mặt bằng sạch, các hoạt chất trong mặt nạ sẽ không thể thẩm thấu vào da. 

Và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng! Một số mặt nạ không được sử dụng mỗi ngày, một số khác sẽ được giữ lâu hơn tiêu chuẩn 15-20 phút và một số cần phải rửa lại sau khi dùng.

Tẩy rửa

Tẩy tế bào chết chứa các hạt gây hại cho da nhiều hơn, vì vậy, bạn nên chuyển sang sản phẩm có chứa axit, gọi là tẩy tế bào hóa học. Nếu bạn vẫn thích tẩy vật lý, hãy đeo găng tay và làm sạch da.

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là da nhờn cần sử dụng tẩy tế bào thường xuyên. Trên thực tế, càng thường xuyên làm vậy, da càng nhờn. Vì vậy, không sử dụng tẩy tế bào chết quá 2-3 lần một tuần.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm có chứa axit, hãy luôn thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài. Hầu hết các loại kem chống nắng được quảng cáo là thứ bạn sử dụng vào ngày nắng, tuy nhiên, chúng nên được sử dụng ngay cả khi trời nhiều mây.

Tốt nhất là đừng quên sử dụng kem chống nắng trong chu trình chăm sóc da hàng ngày của bạn, ngay cả khi bạn không sử dụng các sản phẩm làm đẹp có chứa axit. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị nám và lão hóa sớm. Hãy nhớ rằng kem chống nắng nên được thoa lại khoảng 2 giờ một lần .

Những sai lầm khác

Những sai lầm khác
Những sai lầm khác

- Sử dụng quá nhiều sản phẩm làm đẹp liên tiếp có thể gây hại cho sức khỏe. Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm làm đẹp khiến chúng ta bị cám dỗ để mua và sử dụng tất cả cùng một lúc. Nhưng bạn nên biết rằng có một số thành phần kỵ nhau. Ngoài ra, khi sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng một lúc, bạn có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và giảm chức năng bảo vệ của da, ngay cả khi tất cả các sản phẩm đều có chất lượng rất cao. Tất cả các sản phẩm bôi ngoài da đều được hấp thụ qua da tối đa 0,3%, có nghĩa là bạn càng thêm nhiều thì hiệu quả của mỗi sản phẩm càng giảm.

- Chà xát mặt quá mạnh có thể gây hại. Tăm bông và thậm chí khăn tắm thông thường có thể làm căng da nếu bạn chà xát mặt quá nhiều. Gạc bạn sử dụng càng mịn thì càng tốt cho làn da. Nếu bạn sử dụng tăm bông để thoa các sản phẩm chăm sóc da, điều quan trọng là phải đảm bảo tăm bông rất ướt để không làm căng da.

- Làm sạch da không đủ có thể là một vấn đề. Nếu bạn thường xuyên rửa mặt với cùng một chuyển động, bạn có thể chưa rửa sạch phần trên của trán, vùng dưới cằm và tai. Vì vậy, hãy chú ý nhiều hơn đến những  khu vực này.

- Đi ngủ để tóc xõa vào mặt. Dầu từ tóc và các sản phẩm khác có thể dính vào mặt khi ngủ và các sản phẩm này không được dùng cho da mặt. Vì vậy, sẽ tốt hơn cho da nếu bạn buộc tóc đuôi ngựa vào ban đêm.

(Theo Bright Side)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news