Tin mới

Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34

Thứ hai, 26/07/2021, 18:32 (GMT+7)

Tại sao Dương Mịch không chọn tái hôn? Chồng cũ của cô, Lưu Khải Uy từng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Sau khi ly hôn, những người phụ nữ bình thường cần học hỏi các sao nữ trong làng giải trí rất nhiều, học họ cách trở lại cuộc sống tự do. Với họ, một khi hôn nhân kết thúc thì đừng nhìn lại phía sau, dũng cảm là chính mình, sống theo mong muốn của bản thân. Dù có thể không có nhiều tiền và khả năng như các ngôi sao nhưng chúng ta hãy mạnh dạn nói lời chia tay như họ.

Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34
Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34

Dương Mịch chính là một ví dụ điển hình. Khi cô và Lưu Khải Uy ly hôn, có lẽ ai trong chúng ta cũng không để ý đến thái độ sang chảnh của cô. Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn chưa được bao lâu, họ có một cô con gái và tình cảm sau khi kết hôn cũng khiến nhiều người ghen tị. Rất nhiều người tin rằng cặp đôi sẽ bên nhau trọn đời. Thế nhưng cuộc sống không ai đoán được chữ ngờ. 

Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34
Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34

Về lý do ly hôn, một số cho rằng Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ký hợp đồng hôn nhân, khi hết hạn thì cuộc hôn nhân của cả 2 chấm dứt. Đó là vì lợi ích của riêng họ. Tuy nhiên, Dương Mịch không đưa ra bất cứ lời giải thích nào, mặc kệ sự suy đoán của người ngoài. Cô sống theo nhịp sống của riêng mình và hiện là sao nữ hàng đầu Cbiz. Cô trở thành nữ hoàng phong cách, sống theo ý mình, chính điều này khiến nhiều người ganh tị. Một số câu nói của Dương Mịch thậm chí được người ta dẫn lại làm châm ngôn cho cuộc sống của chính mình. Có vẻ Dương Mịch thực sự là hình mẫu đối với nhiều người. 

Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34
Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34

Kể từ khi ly hôn Lưu Khải Uy đến nay, Dương Mịch vướng phải vài tin đồn tình ái nhưng chúng đều chưa được xác nhận. Dương Mịch cũng không lên tiếng giải thích. Rất nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao ở tuổi 34, Dương Mịch không chọn tái hôn? Thường thì một phụ nữ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân của mình sẽ hy vọng tìm được chỗ dựa khác, nhưng có vẻ quy tắc này không dành cho Dương Mịch.

Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34
Lý do Dương Mịch không tái hôn dù đang tỏa sáng như nữ hoàng ở tuổi 34

Về lý do Dương Mịch không tái hôn, chồng cũ Lưu Khải Uy từng đưa ra một đánh giá chính xác để trả lời cho câu hỏi này. Anh nói rằng Dương Mịch vô cùng coi trọng sự nghiệp của mình. Trong lòng cô, sự nghiệp luôn được đặt ở vị trí cao nhất. Sau bao năm phấn đấu cô mới có được vị trí như hiện tại, nếu có điều gì cản trở sự phát triển, Dương Mịch ắt không đồng ý. Vì vậy, sau khi kết hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch rất ít gặp nhau. Thậm chí, thời gian dành cho con cái của Dương Mịch cũng rất eo hẹp.

Lúc này, CĐM mới nhận ra Dương Mịch thực sự là người phụ nữ có sự nghiệp nổi trội, ngay cả sau khi kết hôn, có con, mọi thứ không thể ngăn cô thăng hoa. Cô là một người phụ nữ rất tham vọng.

Vì vậy, khi gia đình không thể hỗ trợ nhieuf hơn cho người phụ nữ, không là chỗ dựa vững chắc thì họ có thể lựa chọn từ bỏ gia đình để đánh đổi sự nghiệp, giống như Dương Mịch. Tất nhiên, mục tiêu theo đuổi của mỗi người không giống nhau. Chúng ta không nhất thiết phải học Dương Mịch để trở nên mạnh mẽ như vậy. Dù bạn theo đuổi bất cứ điều gì, miễn là nó phù hợp với lý tưởng bên trong thì đó chính là niềm vui, hạnh phúc thực sự.

>> Xem thêm: Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Angela Baby... và những khoảnh khắc xấu đau đớn không muốn nhìn lại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news