Tin mới

'Thôn nữ' Lý Thấm nhận 'cơn mưa' lời chê vì tạo hình đen đúa, xấu xí, xa rời thực tế

Thứ tư, 29/03/2023, 12:21 (GMT+7)

Vai diễn mới của Lý Thấm trong Nhân Sinh Lộ Dao đang nhận nhiều ý kiến trái chiều vì tạo hình xấu xí, xa rời thực tế.

Khán giả truyền hình đã quen thuộc với Lý Thấm, một sao nữ thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Nhắc đến cô, người ta sẽ nhớ đến Nguyên Thuần công chúa (Sở Kiều Truyện), Hàn Hương Kiến (Như Ý Truyện). Lý Thấm được đánh giá là mỹ nhân có sắc, có tài, cân được đa dạng loại vai, diễn xuất sinh động. Tuy nhiên, vận may dường như chưa nở nụ cười với nữ diễn viên sinh năm 1990 bởi đến thời điểm này, cô chưa có một vai chính nào thực sự đại bạo trong sự nghiệp.

Tạo hình thôn nữ xấu xấu, bẩn bẩn của Lý Thấm trong Nhân Sinh Lộ Dao.
Tạo hình thôn nữ xấu xấu, bẩn bẩn của Lý Thấm trong Nhân Sinh Lộ Dao.

Mới đây, bộ phim Nhân Sinh Lộ Dao mà Lý Thấm đóng chính cùng Trần Hiểu đã lên sóng. Đây là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lộ Dao. Chưa bàn đến nội dung phim và diễn xuất của dàn cast, tạo hình của Lý Thấm lần này đã khiến khán giả chịu đả kích ít nhiều.

Còn đây là tạo hình thôn nữ của Chương Tử Di trong phim điện ảnh Đường Về Nhà. Rõ ràng, hình tượng nhân vật thôn nữ này vừa đơn thuần, mộc mạc nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Còn đây là tạo hình thôn nữ của Chương Tử Di trong phim điện ảnh Đường Về Nhà. Rõ ràng, hình tượng nhân vật thôn nữ này vừa đơn thuần, mộc mạc nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Còn đây là tạo hình phụ nữ nông thôn của Củng Lợi trong Cao Lương Đỏ. Làn da của nhân vật rám nắng nhưng vẫn khỏe khoắn, ửng hồng, đầy sức sống của người nông thôn.
Còn đây là tạo hình phụ nữ nông thôn của Củng Lợi trong Cao Lương Đỏ. Làn da của nhân vật rám nắng nhưng vẫn khỏe khoắn, ửng hồng, đầy sức sống của người nông thôn.

Cụ thể, trong Nhân Sinh Lộ Dao, Lý Thấm vào vai một thôn nữ thuần khiết tên Xảo Trân. Tạo hình của cô đen nhẻm, xấu xí của Lý Thấm bị chê là xa rời thực tế. CDM cho rằng tổ hóa trang của phim đang có sự hiểu sai về người nông thôn. Có lẽ họ cho rằng chỉ cần bôi đen mặt diễn viên là biến họ thành người ở quê. Trên thực tế, người dân nông thôn tuy đen nhưng làn da lại hồng hào, khỏe mạnh. Nét hóa trang của Lý Thấm trông đen bẩn, không khỏe mạnh. 

Là một hoa khôi của thôn nhưng tạo hình của Lý Thấm giống như người bị bệnh, mặt bợt bạt không sức sống.
Là một hoa khôi của thôn nhưng tạo hình của Lý Thấm giống như người bị bệnh, mặt bợt bạt không sức sống.

Một số ý kiến nhấn mạnh cái quan trọng nhất của người nông thôn là dáng vẻ chất phác, hiền lành chứ không phải trông bẩn thỉu, khổ sở. Chính tạo hình sai lầm này khiến bộ phim nhận về nhiều lời chê bai. Nhân vật Xảo Trân của Lý Thấm được miêu tả là hoa khôi làng nhưng tạo hình của cô thì quá lố càng khiến khán giả thất vọng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news