Tin mới

Mắc kẹt 110 giờ dưới giếng sâu, bé trai tử vong

Thứ tư, 12/06/2019, 10:16 (GMT+7)

Một cậu bé 2 tuổi tại Ấn Độ đã bị mắc kẹt dưới giếng sâu hơn 4 ngày và tử vong thương tâm.

Tờ Gulf News India đưa tin cho hay mới đây một cậu bé 2 tuổi ở Ấn Độ đã bị mắc kẹt dưới giếng sâu hơn 4 ngày và tử vong thương tâm do công tác cứu hộ chậm trễ.

Theo đó, miệng giếng rộng 33cm khiến hoạt động giải cứu của hàng chục nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên gặp khó khăn.

Bé trai 2 tuổi kém may mắn đã tử vong khi bị mắc kẹt dưới giếng sâu. Ảnh: Gulf News India

Ngày 11/6, lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) đã tiến hành kéo thi thể của cậu bé ra khỏi giếng vào lúc 5h theo giờ địa phương.

Trong thời gian mắc kẹt dưới giếng, cậu bé dù được cung cấp oxy xong không có thức ăn và nước uống.

Khi tiến hành giải cứu, lực lượng chức năng đã đào một cái hố song song với giếng và lắp vào đó cái ông rộng 0,9m để tiếp cận bé Singh.

Những dân làng tại đây đã giận dữ khi nhiệm vụ giải cứu cậu bé bị thất bại, họ đã tập trung tại khu vực cậu bé bị mắc kẹt và hô to khẩu hiệu chống lại chính quyền bang này.

"Tại sao lại đưa cháu tôi đến bệnh viện khi nó đã qua đời?"- ông Rohi Singh, ông nội của cậu bé bức xúc cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news